1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Sạt lở nghiêm trọng, bùn đất lấp kín quốc lộ

Tâm An Đại Dương

(Dân trí) - Quốc lộ 49 lên huyện miền núi A Lưới từ tối qua đến sáng nay (8/10) đã bị chia cắt do sạt lở đất. Tại đèo Hải Vân, mưa lớn cũng đã làm sạt lở nặng nề.

Do mưa lớn, đoạn đường tại km76 thuộc huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên Huế) đã bị sạt lở, khiến tuyến quốc lộ 49 bị chia cắt từ tối qua đến sáng nay.

Sạt lở nghiêm trọng, bùn đất lấp kín quốc lộ - 1

Bùn đất sạt lở từ trên núi làm ách tắc quốc lộ 49 - con đường độc đạo dẫn lên huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong sáng 8/10, các lực lượng chức năng đã huy động máy móc, phương tiện nỗ lực thông tuyến đường. Đồng thời, cũng cảnh báo người dân hạn chế đi lại ở những khu vực không an toàn trong những ngày này vì sự cố sạt lở đất có thể xảy ra.

Sạt lở nghiêm trọng, bùn đất lấp kín quốc lộ - 2

Nỗ lực giải phóng bùn đất để thông tuyến

Các đơn vị chức năng cũng cảnh cáo người dân trong thời điểm mưa lớn, nguy cơ dễ dẫn đến sạt lở, trong trường hợp chưa thực sự cần thiết hạn chế đi lại ở những khu vực thường xuyên sạt lở để đảm bảo an toàn.

Thanh tra giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã chốt chặn ở hai đầu điểm sạt lở để ngăn chặn người dân qua lại. Với sự nỗ lực tối đa, Chi cục Quản lý Đường bộ II.6 cùng phối hợp với các lực lượng đã xử lý thành công điểm sạt lở này.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết, vào 10h sáng nay đã thông xe được quốc lộ 49. Bên cạnh đó, hệ thống nước sinh hoạt bị mất nước trong ngày 7/10 cũng được khắc phục trong sáng 8/10.

Sạt lở nghiêm trọng, bùn đất lấp kín quốc lộ - 3

Đến 10h sáng, quốc lộ 49 đã được thông tuyến

Trong một diễn biến khác, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài 2 ngày đã khiến cho một đoạn tại đèo Hải Vân (địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang bị sạt lở đá và cây đổ.

Cơ quan chức năng đang điều lực lượng và phương tiện đến để xử lý.

Sạt lở nghiêm trọng, bùn đất lấp kín quốc lộ - 4
Sạt lở nghiêm trọng, bùn đất lấp kín quốc lộ - 5

Cây đổ gãy, đá tràn xuống đường đèo Hải Vân

Sạt lở nghiêm trọng, bùn đất lấp kín quốc lộ - 6

Các cơ quan chức năng đang xử lý sạt lở tại đèo Hải Vân

Đà Nẵng: Chốt chặn những đoạn đường ngập sâu

Sạt lở nghiêm trọng, bùn đất lấp kín quốc lộ - 7

Lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn ở những vị trí ngập sâu trên các tuyến đường lớn, đảm bảo an toàn đi lại cho người dân trong thời tiết mưa to.

Sáng 8/10, chính quyền TP Đà Nẵng có công điện truyền đạt ý kiến, chỉ đạo của lãnh đạo TP đến chính quyền các cấp cơ sở, ban, ngành chức năng về công tác phòng, chống mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn.

Theo đó, để chủ động ứng phó thiên tai, Chủ tịch UBND TP yêu cầu, các quận, huyện khẩn trương triển khai phương án phòng, chống lũ, lũ quét, sạt lở đất; khẩn trương triển khai ngay phương án sơ tán nhân dân (chú ý các khu dân cư ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét), lưu ý đảm bảo thực hiện nghiêm các nội dung biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. 

Tổ chức neo, đậu lồng bè, nuôi trồng thủy sản, không cho người ở lại trên lồng bè. Cấm người dân và ghe thuyền không có nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão đi lại trong những vùng trũng thấp và nước lũ; chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống và sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Lãnh đạo TP chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh nghỉ học từ trưa 8/10; tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ để chủ động cho học sinh nghỉ học hay không vào các ngày tiếp theo.

Các ban, ngành, đơn vị chức năng liên quan triển khai các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy cho các khu dân cư đang thi công dỡ dang; chằng chống cây xanh tránh ngã đổ; đảm bảo an toàn nhà ở, các khu chung cư; chỉ đạo khơi thông cống rãnh thoát nước, vận hành các trạm bơm chống ngập ở khu vực nội thành; tổ chức chốt chặn ở những vị trí ngập sâu trên các tuyến đường lớn; sẵn sàng phương án cấp cứu nạn nhân và phương án cấp cứu lưu động.

Các đơn vị chức năng quản lý các hồ chứa nước thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ chứa; vận hành đúng quy trình đã được phê duyệt; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời xử lý các sự cố, đảm bảo an toàn công trình.

Lãnh đạo Đà Nẵng cũng có đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng III Hải Quân sẵn sàng lực lượng giúp thành phố ứng phó, khắc phục hậu quả lũ.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thủy văn, hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia và các sông thuộc thành phố Đà Nẵng đang lên. Dự báo hôm nay và các ngày tới tiếp tục có mưa rất to và giông.