Vĩnh Long:

Sạt lở đê, hàng chục hộ dân mất Tết

(Dân trí) - Suốt những ngày Tết, 25 hộ dân ở cồn Thanh Long (xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) điêu đứng vì sạt lở làm ngập vườn cây ăn trái, nhà cửa gây thiệt hại nặng nề, nhiều người phải sống trong lều tạm.

Theo đó, vụ sạt lở xảy ra vào đêm 7/2 (29 Tết) làm cho đoạn đê bao bị vỡ gây ngập 18 ha (trong đó 14 ha vườn cây bưởi da xanh đang cho trái – PV) của 25 hộ dân trong khu vực.

Đoạn đê bao bị sạt lở đang được gia cố, khắc phục
Đoạn đê bao bị sạt lở đang được gia cố, khắc phục

Suốt những ngày Tết người dân phải di chuyển gia súc, vật dụng lên bờ cao và che bạt ở tạm. Một số hộ phải bán tháo trái cây, heo chưa tới kỳ thu hoạch vì nước ngập lên đến 1,2 m. Diện tích cây ăn trái như bưởi, sầu riêng, tắc… bị nước ngập vàng lá, chết hàng loạt khiến cho người dân bị thiệt hại nặng nề.


Vườn bưởi da xanh đang cho trái bị thiệt hại nặng nề do nước ngập hơn 1m

Vườn bưởi da xanh đang cho trái bị thiệt hại nặng nề do nước ngập hơn 1m

Hiện chính quyền địa phương đã huy động vật tư, nhân lực để gia cố bờ bao, khắc phục sạt lở giúp dân. Ngày 11/2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long cùng UBND huyện Vũng Liêm, chính quyền xã Quới Thiện đã đến khảo sát tuyến sạt lở ở khu vực cồn Thanh Long để có giải pháp khắc phục. Ông Hồ Công Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm cho biết: “UBND huyện đã chỉ đạo huy động thuê xáng cạp, nhân công làm việc liên tục và hiện đã cơ bản khắc phục các điểm sạt lở. Sắp tới sẽ tiếp tục gia cố bờ bao để tránh sạt lở tái diễn khi triều cường lên”.

Minh Giang