Bắc Giang

Sắp khởi tố vụ 37 người đánh bạc

(Dân trí) - Công an tỉnh Bắc Giang chuẩn bị phê chuẩn quyết định khởi tố vụ 37 đối tượng đánh bạc tại nhà ông Nguyễn Văn Mười ở huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang.

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Văn Dư - Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, vụ việc đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. Cơ quan điều tra xem xét phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2011, từ tin báo của quần chúng, Công an huyện Hiệp Hòa ập vào nhà ông Nguyễn Văn Mười (xã Đường Thắng, Hiệp Hòa) bắt quả tang tại chỗ 37 đối tượng có hành vi đánh bạc. Thu giữ tại hiện trường khoảng 130 triệu đồng, trên 20 chiếc xe máy và 35 điện thoại di động các loại.

Đáng chú ý, trong số đó có 7 đối tượng là phụ nữ. Theo kết quả điều tra ban đầu cho biết, Bà Ngọ Thị Bảy và chồng tên là Dương Văn Kim cùng đứng ra tổ chức sới đánh bạc này. Riêng bà Bảy đã “sở hữu” 3 tiến án về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Hiện còn đang trong thời gian chờ thi hành án tù giam theo phán quyết của tòa án là 5 năm.

Thông tin từ cơ quan điều tra, vợ chồng Bảy - Kim đã tổ chức cho hàng chục đối tượng tham gia sát phạt, lượng tiền lưu hành tại các sới có khi lên đến vài trăm triệu đồng.
 
Để “qua mặt” công an, bọn chúng thường xuyên thay đổi địa điểm và chọn những ngôi nhà kiên cố, kín đáo và dễ thoát thân.  Muốn vào sới bạc, các con bạc phải nộp phí qua cửa và được “bật đèn xanh” từ người quen giới thiệu tham gia đánh bạc.

 Anh Thế - Quốc Đô