Sắp khánh thành cầu bộ hành trong ga Hà Nội

(Dân trí) - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết cầu bộ hành xây dựng trong ga Hà Nội đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng và dự kiến sẽ khánh thành vào ngày 20/12 tời đây.

Ga Hà Nội
Ga Hà Nội

Cây cầu bộ hành này được xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của hành khách trong sân ga và khi lên xuống tàu đảm bảo an toàn, đồng thời đáp ứng năng lực vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách và nâng cao tính thẩm mỹ công trình nhà ga.

Với tổng đầu tư 19 tỷ đồng, cây cầu được lắp ghép bằng thép, có chiều dài 37,5m, cao 3,4m. Cầu thang 2 phía đi xuống các đường đợi tàu. Cầu có mái che, được lắp kính chịu lực, lát gạch chống ồn và chống trơn.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, nếu không có gì thay đổi thì cầu sẽ được khánh thành vào ngày 20/12 tới đây.

Được biết, ga Hà Nội là nhà ga lớn của hệ thống đường sắt quốc gia, hiện có 11 đường ray dừng tàu và 6 đường ke lên xuống, trong đó có 2 đường không sử dụng. Tại ga này hệ bảng điện tử và loa phát thanh báo thông tin về đoàn tàu, toa xe, giờ khởi hành hoạt động 24/24. Tuy nhiên, do lượng người đến ga đi tàu rất lớn nên khi có cầu vượt để hành khách lên và xuống tàu rất thuận lợi mà không phải đi vòng hoặc băng qua đường ray.

Trước đó, trong một chuyến thị sát nhà ga, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng nhận thấy những bất cập trong quá trình đón tiễn khách lên tàu, hành khách phải đi lòng vòng trong sân ga, thậm chí phải trèo lên đường ray để lên tàu. Vì vậy, Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ đạo phải gấp rút xây dựng cầu vượt bộ hành tại ga Hà Nội và ga Sài Gòn.

Bộ trưởng Thăng ấn định thời gian xây dựng cầu vượt bộ hành đối với ga Hà Nội phải hoàn thành trước ngày 20/12/2013; với ga Sài Gòn phải hoàn thành trước ngày 30/1/2014. Kinh phí xây dựng sẽ lấy từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2013, 2014.

Châu Như Quỳnh