Kiên Giang:

"Sáng nay tôi gọi con cháu dậy sớm đi bầu cử"

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Sáng 21/5, các cử tri xã đảo Thổ Châu (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đi bầu cử sớm. Theo Ủy ban Bầu cử xã Thổ Châu, tỷ lệ cử tri đi bầu trong buổi sáng nay đạt tỷ lệ cao.

Được sự chấp thuận của Ủy ban Bầu cử cấp trên, sáng nay 21/5, xã đảo Thổ Châu chính thức khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp sớm hơn 2 ngày so với cả nước.

Theo các tổ bầu cử báo cáo sơ bộ, ghi nhận đến 10h sáng nay, tỷ lệ cử tri đi bầu cử khá cao, trong đó có nhiều cử tri lớn tuổi nhờ con cháu đưa đến các tổ bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình.

Sáng nay tôi gọi con cháu dậy sớm đi bầu cử - 1

Ông Trần Văn Hà quê ở Nghệ An khi vào thăm con, ông tự nguyện đến đăng ký nhận thẻ cử tri để thực hiện quyền công dân của mình tại xã Thổ Châu.

Cũng theo Ủy ban Bầu cử xã Thổ Châu, đến 14h, các tổ sẽ rà soát lại các cử tri lớn tuổi, trường hợp đau ốm, sống ở các bãi… Nếu các cử tri này chưa đi bầu, Ủy ban Bầu cử sẽ cử cán bộ sử dụng thùng phiếu phụ mang đến nhà dân để các cử tri bỏ phiếu.

Theo ghi nhận của PV Dân trí tại xã Thổ Châu, sáng nay thời tiết thuận lợi, nhiều cử tri đi bầu cử sớm. Đặc biệt, các cử tri tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang và ý thức giữ khoảng cách khi đến các tổ bầu cử.

Ông Trần Văn Hà - quê ở Nghệ An vừa vào thăm con ở xã đảo Thổ Châu cũng đến Ủy ban bầu cử đăng ký được bầu cử. Ông nói: "Từ sáng sớm tiếng ca Ngày hội toàn dân đi bầu cử đã rộn ràng rồi. Tôi nói với con cháu trong nhà dậy sớm, chuẩn bị đi bầu cử và dặn con cháu chọn người đủ tài, đủ đức để giúp quê nhà phát triển".

Gần 2.000 cử tri xã Thổ Châu hăng hái đi bầu cử sớm.

Cụ Trần Thị Hạnh (1939) - Bãi Ngự, xã Thổ Châu, chia sẻ: "Tui mong các đại biểu sau khi trúng cử quan tâm đến xã đảo này nhiều hơn. Nhất là chuyện các cháu nhỏ học xong lớp 9 vào đất liền học thì Nhà nước nên hỗ trợ để các cháu học hành tới nơi tới chốn".

Sáng nay, ngoài 2.000 cử tri của xã Thổ Châu đi bầu thì các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 152, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển 4 cũng vào xã đảo Thổ Châu thực hiện quyền công dân.

Sáng nay tôi gọi con cháu dậy sớm đi bầu cử - 2

Nhiều cử tri tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn các ứng cử vào đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Sáng nay tôi gọi con cháu dậy sớm đi bầu cử - 3

Ghi nhận của PV Dân trí, sáng nay nhiều cụ lớn tuổi tranh thủ đi bầu cử sớm.

Sáng nay tôi gọi con cháu dậy sớm đi bầu cử - 4

Khi đến điểm bỏ phiếu, cử tri được cán bộ hướng dẫn sát khuẩn tay và đo nhiệt độ.

Sáng nay tôi gọi con cháu dậy sớm đi bầu cử - 5

Vào khu vực bỏ phiếu cử tri được ngồi giữ khoảng cách.

Sáng nay tôi gọi con cháu dậy sớm đi bầu cử - 6

Đo thân nhiệt cho cử tri.

Sáng nay tôi gọi con cháu dậy sớm đi bầu cử - 7

Cán bộ phát phiếu bầu cho cử tri.

Sáng nay tôi gọi con cháu dậy sớm đi bầu cử - 8

Cụ Trần Thị Hạnh (82 tuổi) cẩn thận chọn lựa đại biểu.

Sáng nay tôi gọi con cháu dậy sớm đi bầu cử - 9

Phiếu cử tri bầu xong được cán bộ đóng dấu đã bầu.

Sáng nay tôi gọi con cháu dậy sớm đi bầu cử - 10

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 152 chuẩn bị đi bầu cử.

Sáng nay tôi gọi con cháu dậy sớm đi bầu cử - 11

Điểm bỏ phiếu tại Trung đoàn 152.

Dòng sự kiện: Bầu cử Quốc hội