Sáng nay, khai mạc Đại hội Thi đua toàn quốc

Sáng nay, 4/10, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII khai mạc trọng thể tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội với sự tham dự của 1.270 đại biểu. Đây là đại hội thi đua có số lượng đại biểu tham dự lớn nhất từ trước đến nay.

Theo Ban tổ chức đại hội, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Tối qua, ngày 3/10, các đoàn đại biểu đều đã về Hà Nội, tham dự cuộc họp trù bị và xem chương trình biểu diễn nghệ thuật về phong trào thi đua yêu nước qua các giai đoạn cách mạng.

 

Đại hội năm nay sẽ đánh giá tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua (2001-2005), đồng thời xác định phương hướng thi đua khen thưởng 5 năm (2006-2010). Trong 3 ngày làm việc, đại hội sẽ nghe khoảng 30 báo cáo điển hình của các cá nhân và đại diện tập thể có thành tích xuất sắc nhất trong phong trào thi đua 5 năm qua.

 

Theo Phó Chủ tịch nước kiêm Trưởng ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII Trương Mỹ Hoa, đại hội lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt, vì là đại hội đánh giá những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trong những năm đầu tiên của thiên niên kỷ mới. Được tổ chức trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc vào năm 2006, đại hội thi đua lần này cũng sẽ tạo đà phấn đấu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

 

Theo Sài Gòn giải phóng