1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẵn sàng đón ông Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng chữa bệnh

(Dân trí) - Nhận thông tin chính thức ông Nguyễn Bá Thanh đang trên đường từ Mỹ về Việt Nam trị bệnh, Đà Nẵng đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đón ông Thanh. Các chuyên gia giỏi nhất của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương hôm nay cũng đã nhận lệnh bay vào Đà Nẵng.

“Ê-kíp” được giao nhiệm vụ theo dõi sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng Ban Nội chính Trung ương - hôm nay đã nhận được lệnh lên đường vào Đà Nẵng để chuẩn bị đón ông Nguyễn Bá Thanh từ Mỹ trở về. Nguồn tin của phóng viên Dân trí chiều 9/1 cho biết, đoàn gồm các giáo sư, chuyên gia đầu ngành của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã trong tâm thế sẵn sàng.

Một cán bộ trong đoàn cho biết, ngay khi ông Nguyễn Bá Thanh được đưa về bệnh viện tại Đà Nẵng, các bác sĩ, chuyên gia phía Việt Nam sẽ cùng với các chuyên gia phía Mỹ (đi cùng chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam) tiến hành hội chẩn để nắm bắt tình hình sức khỏe của Trưởng Ban Nội chính Trung ương; từ đó có hướng điều trị tiếp tục phù hợp.

“Trước khi ông Nguyễn Bá Thanh sang Mỹ chữa bệnh chúng tôi có nắm được hồ sơ bệnh lý, nhưng qua quá trình điều trị bên đó chắc chắn đã có những thay đổi nên bây giờ phải hội chẩn lại với các chuyên gia Mỹ và nghiên cứu hồ sơ, phác đồ điều trị mà bệnh viện bên đó thực hiện để đưa ra giải pháp điều trị trong thời gian tới cho thích hợp” - vị cán bộ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng sáng nay 9/1, nơi ông Nguyễn Bá Thanh sẽ về để tiếp tục điều trị bệnh, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên công tác đón Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bên ngoài phòng bệnh bố trí cho ông Thanh tại Khoa Ung bướu có đặt biển báo: “Không phận sự cấm vào”.

Khoa Ung bướu 
Khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

Bác sĩ Trần Ngọc Thạnh - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết: “Cá nhân anh Thanh cũng như gia đình anh đều mong muốn bệnh viện coi anh như những bệnh nhân khác, không có gì đặc biệt”.

Bác sĩ Thạnh cũng trao đổi thêm: Anh Thanh là người được nhiều người dân yêu mến. Khi anh ấy về sẽ có nhiều người muốn đến thăm hỏi. Tuy nhiên, anh ấy vừa di chuyển một quãng đường xa như thế, khi về đến sẽ rất mệt. Nếu nhiều người vào thăm, sẽ  không tốt cho sức khỏe anh ấy. Vì thế,  nếu người dân thương anh Thanh thì nên để anh ấy nghỉ dưỡng cho lại sức trước đã. Sau này, khi được sự đồng ý của anh Thanh và gia đình, chúng tôi sẽ để mọi người vào thăm...

Bác sĩ chia sẻ, người dân thương ông Bá Thanh thì hãy để cho ông được nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe.
Bác sĩ chia sẻ, người dân thương ông Bá Thanh thì hãy để cho ông được nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe.

Bác sĩ Phạm Hùng Chiến – Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng - cho biết, theo chỉ đạo của Thành ủy, công tác chuẩn bị để đón ông Bá Thanh đã sẵn sàng. 

Trước Khoa Ung bướu có một bảo vệ trực trước cửa, hướng dẫn người nhà bệnh nhân đi đường khác. 

Cũng trong chiều nay, PV Dân trí đã liên lạc với một số vị lãnh đạo của TP Đà Nẵng để hỏi thêm thông tin về thời gian chính xác ông Nguyễn Bá Thanh về đến Đà Nẵng cũng như kế hoạch đón tiếp ông; tuy nhiên chưa có thông tin cụ thể.

Cổng sân bay Đà Nẵng – nơi dự kiến xe chở ông Nguyễn Bá Thanh sẽ đi ra tối nay 9/1
Sân bay Đà Nẵng.

Theo nguồn tin của PV Dân trí, kế hoạch đón máy bay chở ông Nguyễn Bá Thanh ở sân bay quốc tế Đà Nẵng đã được đưa đến các đơn vị trong sân bay. Theo dự kiến, chuyến bay sẽ đáp xuống sân bay Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ 20-22 giờ ngày 9/1. 

Dự kiến xe cứu thương sẽ đến tận cửa máy bay ở sân đỗ, đưa thẳng ông Nguyễn Bá Thanh đến bệnh viện. 

Cập nhật thông tin đến chiều 9/1, ông Nguyễn Quốc Triệu – Trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cùng một số cán bộ cũng đã vào đến Đà Nẵng,  để tiến hành hội chẩn, nắm bắt cụ thể tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh.  

Ngay sau khi rời khỏi sân bay,  ông Nguyễn Quốc Triệu  cùng các cán bộ trong đoàn đã có buổi họp cùng  lãnh đạo TP Đà Nẵng để bàn về kế hoạch đón và chăm sóc ông  Nguyễn Bá Thanh. 

Khánh Hồng - Công Bính - Thế Kha