1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẵn sàng cho ngày kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Dân trí) - Ngày 7/5, khoảng 15.000 người thuộc lực lượng vũ trang, trí thức, phụ nữ, thanh niên, thiếu nhi và đồng bào dân tộc các tỉnh Tây Bắc sẽ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sáng ngày 5/5, ban tổ chức đã Tổng duyệt diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đoàn diễu binh, diễu hành đi từ đường Trường Chinh qua khán đài sân vận động tỉnh ra đường Hoàng Văn Thái đến Ngã tư A1 sang đường Võ Nguyên Giáp về nhà thi đấu đa năng. Tổng hành trình của đoàn diễu binh, diễu hành dài khoảng 5km.
Sẵn sàng cho ngày kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Lực lượng vũ trang diễu binh, diễu hành tại buổi Tổng duyệt Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (Ảnh: Hữu Nghị)

Ngay từ sáng sớm hôm nay, hàng vạn người dân từ mọi miền tổ quốc đổ về khu vực sân vận động trung tâm thành phố - nơi tổ chức lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ban tổ chức cho biết, từ 20h ngày 6/5, tại Quảng trường Trung tâm thành phố Điện Biên Phủ sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt” với độ dài 90 phút. Kết thúc chương trình nghệ thuật đặc biệt là màn bắn pháo hoa tầm cao.

Sáng sớm ngày 7/5, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trật Tổ quốc Việt Nam sẽ làm lễ dâng hương tại nghĩa trang Liệt sỹ A1 (phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ).

Trong ngày 7/5, khoảng 15.000 người của các lực lượng vũ trang (quân đội, công an, du kích, dân quân tự vệ), đại diện các thành phần như cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, phụ nữ, thanh niên, thiếu nhi và đặc biệt là khối các dân tộc các tỉnh Tây Bắc - lực lượng góp phần to lớn vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sẽ tham gia diễu binh, diễu hành tại sân vận động tỉnh.

Đại diện ban tổ chức cho biết, thông qua các hoạt động kỷ niệm trên nhằm tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, khơi gợi và phát huy tinh thần Điện Biên Phủ. Thông qua hoạt động để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hi sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đây cũng là dịp để tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; Giới thiệu đến nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiểu thêm về lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Trong ngày 5/5, Ban tổ chức cấp quốc gia Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã khai trương trung tâm báo chí. Trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm, Ban tổ thức sẽ cung cấp đầy đủ, kịp thời tất cả các thông tin chính thức liên quan đến Lễ kỷ niệm. Ban tổ chức cũng sẽ cung cấp đầy đủ kịp thời cho phóng viên các văn bản có liên quan.

Sẵn sàng cho ngày kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - đến khai trương trung tâm báo chí

Cũng trong ngày, tỉnh Điện Biên, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức lễ phát hành bộ tem “Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”. Bộ tem được thiết kế theo phong cách đồ họa hiện đại, thể hiện hình ảnh Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh hoa ban - loài hoa đặc trưng núi rừng Tây Bắc của Tổ quốc…

Quang Phong