Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt khách chiều 25 Tết

Quang Minh

(Dân trí) - Chiều 27/1 (25 tháng Chạp), sảnh check-in của các hãng hàng không ở sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) chật kín người, hành khách vạ vật nhiều giờ chờ làm thủ tục để bay về quê đón Tết.

Những ngày sát Tết, nhu cầu về quê của người dân tăng cao đột biến khiến sân bay trở nên đông đúc. Chiều 27/1, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã ra nhiều giải pháp phân luồng, hỗ trợ hành khách nhưng tình trạng khách nối hàng dài vẫn tiếp tục diễn ra. Nhiều chuyến bay của các hãng hàng không liên tục lùi giờ nhiều tiếng đồng hồ khiến hàng khách càng thêm mệt mỏi, đứng ngồi vạ vật khắp khu vực sảnh làm thủ tục kéo dài ra ngoài hành lang sảnh đi.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt khách chiều 25 Tết

Tại khu vực check-in và soi chiếu an ninh luôn có nhân viên của hãng bay túc trực hỗ trợ những hành khách sát giờ bay vẫn chưa kịp làm thủ tục.

Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách không nên đến sân bay quá sớm, gây ùn tắc ở nhà ga. Hành khách khai báo thông tin chuyến bay trên phần mềm PC-Covid từ lúc còn ở nhà để rút ngắn thời gian làm thủ tục tại sân bay. Để việc làm thủ tục được nhanh chóng, hành khách cần chuẩn bị trước giấy tờ tùy thân, khai báo y tế trước khi đến sân bay, đóng kiện hàng ký gửi theo đúng quy cách.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt khách chiều 25 Tết - 1

Sảnh chờ check-in của các hãng hàng không ở sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) luôn trong tình trạng đông đúc hành khách.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt khách chiều 25 Tết - 2

Nhiều người mệt mỏi vì phải chờ đợi quá lâu để làm thủ tục.