1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sài Gòn đón Tết dương lịch trong giá lạnh

(Dân trí) - Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, do ảnh hưởng gián tiếp của các đợt không khí lạnh từ miền Bắc khuếch tán, nhiệt độ tại TPHCM xuống thấp mấy hôm nay. Thời tiết lạnh này sẽ còn kéo dài đến Tết dương lịch 2014.

Sài Gòn đang trải qua những ngày lạnh nhất 10 năm qua (ảnh: Đình Thảo)
Sài Gòn đang trải qua những ngày lạnh nhất 10 năm qua (ảnh: Đình Thảo)

Bắt đầu từ ngày 28/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực phía Nam nên thời tiết TPHCM trở lạnh, đặc biệt là về đêm và sáng sớm, nhiệt độ có khi xuống tới 18 độ C, sương mù kéo dài đến tận giờ trưa. Các tỉnh thành khác trong khu vực Nam bộ như Long An, Tiền Giang, Cần Thơ… cũng ảnh hưởng tương tự, nhiệt độ thấp nhất dao động trong mức 18 – 19 độ C; riêng nhiệt độ ở Tây Ninh trong sáng sớm ngày 28/12 xuống tới 16,8 độ C.

Với nền nhiệt độ thấp từ 18 – 19 độ C, TPHCM đang trải qua những ngày lạnh giá nhất trong 10 năm qua. Trước đó, mức thấp nhất từng được ghi nhận tại đây là 21 độ C vào năm 2004. Nhưng mức thấp kỷ lục gần đây nhất là vào năm 1999, khi nhiệt độ thành phố xuống đến 16,4 độ C.

Nhận định về thời tiết những ngày cuối năm này, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết nhiệt độ thấp nhất của khu vực Đông Nam bộ có nơi xuống đến 18 - 19 độ C, đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong ngày cuối cùng của năm 2013 và ngày tết Dương lịch thì nhiệt độ thấp nhất có thể nhích lên đến 20 độ C, trời mát, có thể có sương mù vào sáng sớm. Bắt đầu sau Tết dương lịch, nhiệt độ tăng dần lên cho đến ngày 5 - 6/1/2014 thì sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới từ miền Bắc và Bắc Trung bộ.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết ban ngày trong những ngày cuối năm 2013 và Tết Dương lịch 2014 sắp tới khá mát mẻ. Tuy nhiên, do nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm và sáng sớm, có lúc chênh lệch đến 10 độ C so với thường ngày nên những người bị bệnh huyết áp hay tim mạch cần đề phòng bị đột quỵ về đêm; trẻ nhỏ cần thận trọng tránh các bệnh về hô hấp.

Tùng Nguyên