Sắc xuân trên chợ nổi Cần Thơ

(Dân trí) - Chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) những ngày giáp tết đã trở thành bức tranh xuân đặc trưng sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long với nhiều màu sắc. Ghe xuồng khắp nơi về đây trao đổi hàng hóa đặc sản hoa trái với nhau rất... "xôm tụ".

Sắc xuân trên chợ nổi Cần Thơ
Chợ nổi không chỉ nơi để kinh doanh buôn bán má còn là một địa điểm du lịch của Cần Thơ (ảnh Phạm Khương)

Chợ họp đông nhất là vào lúc khoảng 4h30’ đến 6h sáng. Khi mặt trời lên cao, bắt đầu nắng gắt là chợ đã vãn khách. Chợ nổi không chỉ là nơi sinh hoạt, mua bán trao đổi hàng hóa của những người dân sông nước mà nó cũng là một địa điểm du lịch văn hóa miền sông nước.

Ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ cho biết, năm 2015, thành phố tiếp tục hoàn thiện, phát huy những sản phẩm đã có, nhất là tập trung hoàn thành và thực hiện đề án “Bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng” theo định hướng là chợ văn hóa, văn minh gắn với phát triển du lịch.

Những ngày này, chợ nổi Cái Răng đón hàng ngàn lượt tàu bè từ khắp nơi đến mua bán đủ những hàng hóa thiết yếu trong ngày Tết như: bánh mứt, hoa quả, vải vóc, quần áo… Cả quãng sông dài vài km tấp nập ghe thuyền, người mua kẻ bán đông đúc, đặc biệt những ghe hoa về đây làm rực sáng cả vùng sông. 

Chợ nổi ở miền Tây là một nét kinh doanh đặc chất nước Nam bộ, vừa thân mật gần gũi, vừa giản đơn, vừa văn hoá, du khách, đã đến chợ nổi rồi dù chỉ một lần cũng cảm có thiện cảm với những con người chân chất thật thà, nhớ lắm những chiếc xuồng ghe neo đậu trên sông đang kết nối những mảnh đời sống kiếp thương hồ.

Dưới đây là một số hình ảnh về chợ nổi những ngày giáp tết.

Hoa trái, rộn ràng tấp nập cả một đoạn sông dài (ảnh Phạm Khương)
Hoa trái, rộn ràng tấp nập cả một đoạn sông dài (ảnh Phạm Khương)
Hoa trái, rộn ràng tấp nập cả một đoạn sông dài (ảnh Phạm Khương)
Hoa trái, rộn ràng tấp nập cả một đoạn sông dài (ảnh Phạm Khương)
Hoa trái, rộn ràng tấp nập cả một đoạn sông dài (ảnh Phạm Khương)
Hoa trái, rộn ràng tấp nập cả một đoạn sông dài (ảnh Phạm Khương)
Những ngày này các họa động mua bán diễn ra trên chợ nổi rất náo nhiệt (ảnh Phạm Khương)
Những ngày này các họa động mua bán diễn ra trên chợ nổi rất náo nhiệt (ảnh Phạm Khương)
Những ngày này các họa động mua bán diễn ra trên chợ nổi rất náo nhiệt (ảnh Phạm Khương)
Những ngày này các họa động mua bán diễn ra trên chợ nổi rất náo nhiệt (ảnh Phạm Khương)

Du khách tham quan chợ nổi Cái Răng (ảnh Phạm Khương)
Du khách tham quan chợ nổi Cái Răng (ảnh Phạm Khương)

Phạm Tâm