Lào Cai:

Sa Pa lạnh 3 độ C, người dân khốn đốn vì rét hại

(Dân trí) - Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, ngày 13/1, một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh từ phía Bắc tràn xuống Lào Cai đã làm nền nhiệt độ tại khu du lịch Sa Pa giảm thấp còn 3,2 độ C.

Trời chuyển rét đậm, rét hại nhanh chóng, vùng núi trời rét hại nặng đến rất nặng.
 
Cả đoàn người lùa trâu bò đi tránh rét
Một đàn trâu Sa Pa đi sơ tán tránh rét trong đợt rét đậm hồi giữa tháng 12/2013 (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

 

Bên cạnh đó, tại các đoạn đường trên quốc lộ 4D và tỉnh lộ ở độ cao 1.200 trở lên so với mực nước biển xuất hiện sương mù dày đặc, khiến giao thông đi lại rất khó khăn. Ghi nhận của phóng viên, tại khu vực đèo Ô Quý Hồ trên quốc lộ 4D hướng Lào Cai đi Lai Châu đã xảy ra ùn tắc nhỏ và tài xế phải dùng đèn pha vàng mới có thể di chuyển được. Do nhiệt độ tại khu vực này tiếp tục giảm thấp nên đời sống sinh hoạt và hoạt động sản suất cũng gặp nhiều khó khăn do tiết trời lạnh buốt.

 

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, trước tình trạng thời tiết lạnh rét sâu và kéo dài, để giảm thiểu mọi thiệt hại do giá lạnh gây ra, người dân các địa phương nhất là khu vực miền núi cần tập trung tối đa nguồn lực, sức lực phòng chống rét cho cây trồng, đàn gia súc và gia cầm. Các vùng núi cao huyện Sa Pa, Bát Xát và Mường Khương cần đề phòng băng giá, sương muối xuất hiện gây hại.
 
Nhiều gia đình ở Sa Pa đã cho đàn trâu bò xuống vùng thấp ấm áp hơn như Bát Xát, Bình Lư, Than Uyên... để tránh rét. Mặc dù rét hại nhưng hầu hết các trường học vẫn tổ chức cho học sinh học tập bình thường vì người dân nơi đây đã quá quen với cái rét.

 

Dự báo trong những ngày tới không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống Lào Cai, thời tiết các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa nhỏ rải rác. Vùng núi có nơi thêm mưa phùn, nhiệt độ tiếp tục giảm thấp hơn.

 
Hình ảnh cuộc sống Sa Pa trong giá lạnh hơn 3 độ C ghi nhận ngày 13/1:
 
Những cành đào rừng trong giá rét (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

Những cành đào rừng trong giá rét (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

Đốt lửa sưởi ấm bên đường (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

Đốt lửa sưởi ấm bên đường (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

Sương mù dày đặc, ban ngày phương tiện cũng phải bật đèn vàng (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

Sương mù dày đặc, ban ngày phương tiện cũng phải bật đèn vàng (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

Người dân Sa Pa đã quen với rét đậm rét hại (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

Người dân Sa Pa đã quen với rét đậm rét hại (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

(Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

(Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

Trời càng rét, khách du lịch càng muốn đến với Sa Pa (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

Trời càng rét, khách du lịch càng muốn đến với Sa Pa (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

 Đi kiếm lương thực cho trâu bò (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

 Đi kiếm lương thực cho trâu bò (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

Nguyễn Thắng
TTXVN