Rước nước sông Hồng

(Dân trí) - Cứ 5 năm một lần, người dân làng Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) lại tổ chức lễ rước nước long trọng từ giữa sông Hồng về đình tế lễ. Nước được lấy từ giữa ngã ba sông, sau khi rước về sẽ được lưu tại đình trong vòng 5 năm…

Lễ hội rước nước của người dân làng Nhật Tân thể hiện sự tôn kính và ngưỡng mộ của người dân với vua Linh Lang - vị vua thời Trần có công dẹp giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc.

Trước kia lễ hội diễn ra từ ngày mùng 2/2 đến 10/2 âm lịch hàng năm nhưng nay đã được rút gọn lại trong vòng 3 ngày, từ mùng 8-10/2 âm lịch. Cứ 5 năm một lần, làng lại tổ chức lễ rước nước long trọng từ giữa sông Hồng về đình tế lễ. Nước được lấy từ giữa ngã ba sông, được lưu tại đình trong vòng 5 năm. Hàng năm, cứ vào ngày 2/2 âm lịch (lễ đản thần) và ngày 8/8 âm lịch (lễ kị thần), người dân lại tới đình lấy nước này dâng lên thành hoàng làng, cầu mong quốc thái dân an.
 
Ông Nguyễn Xuân Trường - Trưởng Ban Văn hóa thông tin phường Nhật Tân - cho biết: lễ hội năm nay có 2.300 người trực tiếp tham gia đoàn rước với 9 kiệu. Ngày 11/2 âm lịch, lễ tạ ơn thần sẽ kết thúc đại lễ rước nước đình Nhật Tân.
 
Một số hình ảnh tại lễ rước nước độc đáo của làng Nhật Tân năm Canh Dần:
 
Rước nước sông Hồng - 1
Lễ trao trống lệnh và cờ lệnh
  
Rước nước sông Hồng - 2
Kiệu đức thánh cả đức thánh Uy Đô đại vương Trần Linh Lang
  
Rước nước sông Hồng - 3
Kiệu rước nước được các cô gái đưa ra bờ sông Hồng
 
Rước nước sông Hồng - 4
Chiêng trống và kiệu rước nước được đưa lên thuyền chuẩn bị cho lễ rước nước
 
Rước nước sông Hồng - 5
Đồ tế lễ xin nước về dâng thành hoàng làng
 
Rước nước sông Hồng - 6
Lễ khấn thủy tề, hà bá, thần sông để xin nước
 
Rước nước sông Hồng - 7
Lễ lấy nước sông Hồng
 
Rước nước sông Hồng - 8
Nước được lấy đầy lọ sứ, đồng thời được nhỏ một ít nước “thiêng”
 
Rước nước sông Hồng - 9
Và được đưa lên bờ để dâng lên đức thánh cả tại đình Nhật Tân.
 
Nguyễn Nhung