1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Rùng mình trước hàng loạt vụ cháy lớn tại quán karaoke

(Dân trí) - Vụ cháy quán karaoke trên phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chiều 1/11 đã gây thiệt hại vô cùng lớn về người và tài sản. Đây không phải là vụ cháy quán karaoke đầu tiên, cho thấy nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện này.

Khoảng 13h50 ngày 1/11, lửa bùng lên từ quán karaoke số 68 Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy) rồi lan sang mặt trước 3 ngôi nhà bên cạnh. Đây là khu vực có nhiều cơ sở kinh doanh karaoke và nhà hàng.


Vụ cháy kinh hoàng trên phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) chiều 1/11. (Ảnh: Thanh Thúy)

Vụ cháy kinh hoàng trên phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) chiều 1/11. (Ảnh: Thanh Thúy)

Hàng trăm lính cứu hỏa cùng các xe chuyên dụng, xe thang, xe cứu thương đến hiện trường dập lửa. Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải và Giám đốc CATP Đoàn Duy Khương trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng dập lửa và cứu nạn.

Sau nhiều nỗ lực, khoảng gần 19h, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Đến cuối ngày 1/11, con số thương vong trong vụ cháy được xác định là 13 người.

Trước đó, hàng loạt vụ cháy quán karaoke đã xảy ra trên địa bàn cả nước. Theo thống kê của Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 23 vụ cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke.

Tối 25/1, quán karaoke VIP trên đường Phan Chu Trinh (phường 14, quận Bình Thạnh, TPHCM) bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người trong quán hốt hoảng tháo chạy. Nhân viên trong quán hốt hoảng sơ tán khách thoát ra ngoài.

Hình ảnh tan hoang trong vụ cháy quán karaoke VIP (quận Bình Thạnh, TPHCM) ngày 25/1.
Hình ảnh tan hoang trong vụ cháy quán karaoke VIP (quận Bình Thạnh, TPHCM) ngày 25/1.

Cảnh sát PCCC đã phải điều động tới 6 xe chứa cháy, trong đó có xe thang, đến hiện trường, tổ chức dập lửa. Đám cháy may mắn không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ bảng hiệu quảng cáo “khủng” của quán karaoke bị cháy trơ khung, một số vật dụng khác trong quán bị cháy hư hỏng.

Khoảng 20h45 phút ngày 18/3, một vụ cháy đã xảy ra tại quán karaoke Version 2 (số 146 đường Triều Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh). 22 khách hát và nhân viên có mặt trong quán đã may mắn thoát nạn. Một cháu bé14 tuổi bị sặc khói, khó thở đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Rạng sáng ngày 7/5, quán karaoke Cường Phát (đường Trần Quang Diệu, TP Quảng Ngãi) bất ngờ phát hỏa, thiêu rụi hoàn toàn các phòng hát.

Đám cháy bùng phát từ khoảng 1h sáng nhưng đến 5h sáng cùng ngày mới được khống chế hoàn toàn. Quán karaoke trên có thiết kế kín, cảnh sát phải đập phá lớp tường, đèn trang trí bên ngoài, tạo điều kiện đưa vòi xịt vào bên trong dập lửa.

Bên trong quán karaoke có 8 nhân viên ngủ lại, bị mắc kẹt nhưng may mắn được cảnh sát giải cứu. Đám cháy thiêu rụi 7 phòng hát cùng các vật dụng, ước tính thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

Quán karaoke 7 tầng trên phố Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) bị thiêu rụi hoàn toàn.
Quán karaoke 7 tầng trên phố Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) bị thiêu rụi hoàn toàn.

Khoảng 15h chiều 31/8, quán karaoke Zozo (số 157 phố Vũ Tông Phan, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đột nhiên phát hỏa. Người dân và nhân viên của quán Zozo đã dùng bình cứu hỏa và các phương tiện để dập lửa nhưng không thành công.

Ngọn lửa lan nhanh và cháy nghi ngút trên tầng 3 của quán karaoke này. Cảnh sát PCCC đã phải điều động 5 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến ứng cứu. Rất may không có thiệt hại về người từ vụ cháy này.

Chiều 12/10, quán karaoke COSY (đường Lê Văn Phẩm, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) bốc cháy dữ dội. Toàn bộ khu vực quán karaoke với hơn 30 phòng, trải rộng trên diện tích hàng trăm mét vuông bị lửa bao trùm, thiêu rụi gần như toàn bộ.

Gần đây nhất, chiều 17/9, quán karaoke tại số 85C đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bùng lên ở cả 7 tầng của tòa nhà và sau nhiều giờ đồng hồ mới bị khống chế hoàn toàn. Nhân viên quán chạy thục mạng ra ngoài thoát thân.

Cảnh sát PCCC số 3 xác định, quán karaoke này chưa được nghiệm thu, thẩm duyệt về PCCC, chưa có giấy về đảm bảo an ninh trật tự. Nguyên nhân vụ cháy có thể do quán đang sửa chữa biển quảng cáo.

Trong đợt kiểm tra một số quán karaoke trên địa bàn Hà Nội vừa qua, lực lượng liên ngành xác định, 100% các quán karaoke chỉ có duy nhất một cửa ra vào tại các phòng và không có lối thoát nạn. Hệ thống cách âm, mút xốp bao bọc quanh hệ thống đèn, loa đài công suất lớn hoạt động trong thời gian dài chính là nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ.

Cháy quán karaoke, 5 người tử vong

Vụ cháy quán karaoke làm 5 người chết xảy ra hồi năm 2014 tại Hà Nội.
Vụ cháy quán karaoke làm 5 người chết xảy ra hồi năm 2014 tại Hà Nội.

Khoảng 12h ngày3/5/2014, đám cháy lớn xảy ra tại quán karaoke Nhật Thực (ngõ 43 Giảng Võ, Hà Nội). Nhiều xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ được điều động đến hiện trường, tổ chức dập lửa. Do ngõ nhỏ, quán karaoke bố trí phức tạp cho nên việc cứu nạn đã không như mong muốn. Phải mất nhiều giờ, lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy. Lúc này, 5 nạn nhân đã tử vong, trong đó có một đồng chủ quán.

Theo cơ quan công an, quán karaoke Nhật Thực có đầy đủ giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đảm bảo an toàn PCCC. Tuy nhiên, cũng giống các quán karaoke khác, quán Nhật Thực có rất nhiều vật dụng cách âm, trang trí… dễ bắt lửa.

Nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn được xác định do chập bảng điện ở chân cầu thang tầng 1. Căn nhà xảy cháy được thiết kế như chiếc bếp lò, khi cửa mở, gió thổi mạnh, cung cấp ô-xy nên cháy lan rất nhanh.

Tiến Nguyên