Rùa “khủng” bò vào nhà dân: Lập… “hòm công đức rùa thần”

(Dân trí) - Cho rằng con rùa “khủng” này là “rùa thần”, sẽ mang lại nhiều may mắn, nên gia đình có rùa bò vào đã xây bể cho rùa ở, lập hòm công đức để quyên tiền.

Cụ rùa khủng bò từ ruộng về được nuôi nhốt tại gia đình anh Dũng.
Cụ rùa "khủng" bò từ ruộng về được nuôi nhốt tại gia đình anh Dũng.

Những ngày qua tại xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An xôn xao về rùa "khủng" bò vào nhà anh Thái Văn Dũng (xã Liên Thành, Yên Thành) vào lúc 2 giờ sáng ngày 22/9. Hay tin, nhiều người dân trong vùng và các huyện lân cận đổ về xem, nhiều người còn trả giá 60-70 triệu đồng mua rùa nhưng gia đình anh Dũng không bán.

Thậm chí có lời đồn đoán rằng đây là “rùa thần”, là “báu vật”, sẽ mang nhiều điều may mắn cho làng và cho gia đình anh Dũng. Bởi vậy, khi Kiểm lâm Yên Thành đến vận động thả con rùa về tự nhiên, gia đình anh Dũng đã xin được giữ lại nuôi.

Và hòm công đức được lập lên vì cho rằng đây là rùa thần.

Và hòm công đức được lập lên vì cho rằng đây là rùa thần.
Và hòm công đức được lập lên vì cho rằng đây là "rùa thần".

Từ ngày có rùa bò vào nhà, anh Dũng đã cho xây một cái bể để nuôi nhốt rùa. Khi lượng người kéo đến xem rùa ngày một đông, tại cổng nhà anh Dũng bỗng xuất hiện một "hòm công đức" ghi dòng chữ “Hòm công đức cụ rùa thần”. Đồng thời có một cuốn sổ ghi chép: Danh sách ủng hộ cụ rùa. Theo bản danh sách này, có khá nhiều người ghi danh quyên góp từ 5.000 - 50.000 đồng.

Chiều ngày 29/9, PV Dân trí đem vấn đề trên trao đổi với ông Đặng Văn Trạch - Chủ tịch UBND Liên Thành - và được biết: “Gia đình cũng chỉ xây bể để nuôi rùa thôi. Hiện chúng tôi đã báo cáo huyện rồi, còn xã không có thẩm quyền thu con rùa này. Chuyện lập hòm công đức, ghi danh chắc là ai đó mê tín dị đoan mới làm như thế”.

Đã có rất nhiều người quyên tiền cho rùa!
Đã có rất nhiều người quyên tiền cho rùa!

“Để đảm bảo an ninh trật tự, chúng tôi cũng đã lên phương án vận động gia đình bàn giao con rùa cho cơ quan chức năng. Nhưng nếu không được, chúng tôi sẽ ra quyết định thu hồi và đưa về kiểm lâm, sau đó sẽ bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát nuôi. Còn việc lập hòm công đức chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Nếu đúng sẽ xử lý, không thể để những kẻ lợi dụng mê tín làm chuyện xấu”, ông Nguyễn Sỹ Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành - xác nhận.

Nguyễn Duy