Huế

Rùa biển được thả về tự nhiên nhờ du khách

(Dân trí) - Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được thông tin từ một du khách nước ngoài phát hiện một cá thể rùa biển đang được nuôi giữ tại nhà hàng Bé Thân thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc.

Qua xác minh, con rùa biển được xác định thuộc loài Vích (còn được gọi là Rùa Xanh), họ Vích, bộ rùa biển có tên khoa học Chelonia mydas. Kích thước: dài 87 cm, chiều rộng mai 57cm, cân nặng 32kg, mai hình oval, phẳng, màu gụ, vân gạch, lưng vẫn còn gù, hai bên có 4 tấm vảy đối xứng và trước đầu có một đôi tấm vảy, sức khỏe rất tốt.

Con rùa biển được phát hiện

Con rùa biển được phát hiện ở nhà hàng

Theo TS. Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế, loài Vích là một loài động vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam, mức độ nguy cấp bậc EN, có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn, cấm khai thác, đánh bắt dưới mọi hình thức (Bảng 03 Quyết định 82/2008/QĐ-BNN). Được biết con rùa này anh Thân mua lại từ một ngư dân, đã lưu giữ vài năm.

Sau khi được Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản Thừa Thiên Huế vận động, anh Thân, chủ nhà hàng Bé Thân đã vui vẻ đồng ý thả chú rùa về biển đúng 8h sáng 24/5. Đây là rùa biển thứ 6 trong 2 tháng qua tại Thừa Thiên Huế được Chi cục Khai thácvà Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản cứu hộ thành công. Khác 5 con trước đây lạc vào đầm phá ngư dân bắt và được vận động thả lại, còn con rùa biển lần này được nuôi lưu giữ khá lâu. Nhờ du khách nước ngoài phát hiện, báo cho cơ quan chức năng nên chú rùa mới được thả.

Rùa biển được kiểm tra trước khi thả về biển

Rùa biển được kiểm tra trước khi thả về biển
Đông đảo ban ngành và nhân dân tham gia cứu hộ rùa biển

Đông đảo ban ngành và nhân dân tham gia cứu hộ rùa biển
Chú rùa biển được giải phóng vui mừng, nhanh chóng bơi ra biển

Chú rùa biển được giải phóng vui mừng, nhanh chóng bơi ra biển

Đại Dương