1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Rủ nhau thi bơi, một học sinh chết đuối

(Dân trí) - Sau khi đá bóng cùng nhau xong, cả nhóm rủ nhau xuống biển tắm và thi bơi, vì mải bơi quá xa bờ nên một học sinh trong nhóm đã bị sóng biển cuốn trôi và chết đuối.

Nạn nhân là em Cao Ngọc Hiếu (14 tuổi), trú tại khu phố Sơn Lợi, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa). 

 

Theo những người dân có mặt trên bãi biển lúc xảy ra vụ chết đuối kể lại, vào sáng ngày 22/5, Hiếu cùng một nhóm bạn rủ nhau ra bãi biển đá bóng. Sau khi đá bóng xong, cả nhóm rủ nhau xuống biển tắm và thi bơi ở khu vực bãi tắm A. 

 

Vì mải bơi quá xa không để ý nên Hiếu đã bị sóng biển cuốn đi. Lâu không thấy bạn đâu, cả nhóm bạn của Hiếu đã đổ xô đi tìm nhưng không thấy. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau khi Hiếu mất tích, một người tắm biển khác đã nhìn thấy thi thể Hiếu trôi dạt ở khu vực gần đấy. 

 

Được biết Hiếu là học sinh lớp 7, trường THCS Trường Sơn 1, thị xã Sầm Sơn. Vào thời điểm này là thời gian chuẩn bị nghỉ hè, hơn nữa thời tiết nắng nóng nên nhiều người đổ xô ra biển tắm, trong đó không ít trẻ em. Việc nhiều em nhỏ vì mải bơi không để ý nên những tai nạn đáng tiếc rất dễ xảy ra.

 

Duy Tuyên