Đắk Nông:

Rủ nhau đi chơi, 2 trẻ sảy chân chết đuối

(Dân trí) - Trưa 4/4, tin từ UBND xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp, cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 trẻ tử vong.

Theo đó, nạn nhân được xác định là cháu Trương Mã T. (8 tuổi) và cháu Phan Thị H. (5 tuổi), cùng trú tại thôn Tân Tiến, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông. Thông tin ban đầu, 2 cháu rủ nhau đi chơi, đến gần hồ nước cách nhà khoảng 300 mét, không may sảy chân xuống hồ. Sự việc xảy ra lúc trưa vắng người nên không được phát hiện kịp thời.

“Hoàn cảnh gia đình 2 cháu này khá khó khăn. Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Đắk Ru đã đến chia buồn, hỗ trợ gia đình mỗi cháu 500.000 đồng lo chuyện hậu sự”, ông Nguyễn Tân Nào - Chủ tịch UBND xã Đắk Ru, cho biết.

Rủ nhau đi chơi, 2 trẻ sảy chân chết đuối

Trẻ em tắm ở ao hồ, sông ngòi… luôn tiềm ẩn nhiều bất trắc. Bức ảnh chụp các em nhỏ ở xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) rủ nhau tắm ở ao hồ.

Được biết, thời gian qua ở các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông thường xảy ra các vụ đuối nước thương tâm, trong đó nạn nhân phần lớn là trẻ em. Các nhà chuyện môn cảnh báo, các bậc phụ huynh cần thắt chặt quản lý con em, không nên để cho các em đi chơi một mình hay tắm ở các ao hồ, sông suối… vốn tiềm ẩn nhiều bất trắc.

Viết Hảo