Lào Cai:

Rét hại, Sa Pa nhiệt độ tụt thấp còn 6,5 độ C

(Dân trí) - Theo ông Lưu Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, hiện trên địa bàn tỉnh vùng núi rét đậm bao phủ hoàn toàn, các vùng núi cao trời rét hại, có nơi rét hại nặng.

Tại Sa Pa và Bắc Hà, đêm và sáng tiết trời rét buốt, đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ở các địa phương trên tính từ đầu mùa đông đến nay.
 

Rét hại, Sa Pa nhiệt độ tụt thấp còn 6,5 độ C

Lùa trâu xuống vùng thấp tránh rét trong đợt rét chạm ngưỡng 0 độ C ở Sa Pa hồi đầu năm 2011 (Ảnh: Hữu Nghị) 

Lúc 7h sáng 19/12, các trạm Khí tượng Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: thành phố Lào Cai giảm đến 17,2 độ C; thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) thấp hơn 16,3 độ C. Vùng núi Bắc Hà rét hại 11,2 độ C, nhiệt độ khu du lịch Sa Pa tụt xuống còn 6,5 độ C.

 

Chiều và đêm 18/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng sâu xuống Lào Cai, thời tiết phổ biến không mưa, riêng vùng cao có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ các khu vực trong tỉnh giảm xuống mức thấp nhất trong đợt lạnh rét này.

 

Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai có cường độ ổn định. Thời tiết không mưa, vùng núi có mưa nhỏ vài nơi lượng ít. Trời rét, vùng cao rét đậm vẫn bao phủ toàn bộ, các vùng núi cao trời rét hại đến rét hại nặng.

 

Hương Thu
TTXVN