1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Rất xót xa, rất trăn trở

Trong phiên chất vấn ngày 13/6, một nội dung quan trọng được các ĐBQH tập trung đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh là tình trạng làm ăn kém hiệu quả, thất thoát vốn ở các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước.

Các tập đoàn, tổng công ty làm ăn bê bết như vậy thì phải có người chịu trách nhiệm. Đại biểu Lê Thị Nga (Thái Nguyên) đã chỉ luôn là có ba bộ chịu trách nhiệm, đó là Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính và bộ chủ quản. Vị đại biểu này cũng thẳng thắn đặt câu hỏi, riêng vụ Vinalines thì Bộ Kế hoạch - Đầu tư chịu trách nhiệm như thế nào?

 

Mặc dù trả lời rất dài, trả lời nhiều lần, nhưng Bộ trưởng Bùi Quang Vinh vẫn không chỉ ra được trách nhiệm của ai trong vụ Vinalines.

 

Được hỏi lại và đề nghị trả lời cho rõ về trách nhiệm trong vụ Vinalines, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói rằng các tập đoàn, tổng công ty toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh, Bộ Kế hoạch - Đầu tư không nắm được. Trong phần phát biểu “chia lửa”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ trình bày, bộ đã có những văn bản đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Vinalines từ năm 2009 và cảnh báo về nguy cơ của đơn vị này. Nói như vậy, Bộ trưởng Vương Đình Huệ muốn chứng minh rằng Bộ Tài chính đã làm hết trách nhiệm.

 

Từ các câu trả lời chất vấn về vụ Vinalines, không thấy trách nhiệm thuộc về bộ nào hay cá nhân nào. Ai cũng có lý do và có cái đúng của mình. Ai cũng đúng cả, chỉ có người sai là cá nhân gây ra sai phạm. Nói như Bộ trưởng Bùi Quang Vinh là do “bản chất con người, phẩm chất của cán bộ”. Vậy thì, cử tri có quyền hỏi ai quản mấy ông cán bộ của Vinashin, Vinalines và nhiều doanh nghiệp nhà nước khác? 

 

Nếu như Bộ trưởng Đinh La Thăng chịu khó trả lời thêm về vụ Vinalines và công tác cán bộ thì cử tri thỏa mãn hơn. Thật đáng tiếc, một vấn đề rất bức xúc, cử tri cả nước quan tâm nhưng bộ trưởng bộ chủ quản lại không trả lời trực tiếp trước diễn đàn Quốc hội.

 

Qua phần trả lời của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, mới thấy các tập đoàn, tổng công ty gần như không ai nắm được. Nguy hiểm quá, nếu như các vị ấy móc tiền túi ra kinh doanh thì đó là việc riêng của các vị, nhưng ở đây là tiền của Nhà nước, tiền thuế của dân. Cho nên, đại biểu Trần Du Lịch (TPHCM) hỏi mà cũng như trả lời rằng, số tiền mà các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước làm thất thoát là tiền của dân, bộ trưởng có thấy xót xa đồng tiền của dân hay không? Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trả lời “rất xót xa, rất trăn trở”.

 

Cử tri cả nước cũng xót xa, trăn trở không kém.

 

Theo Lê Thanh Phong

 Lao động