Hà Nội:

Ráo riết truy bắt nghi phạm giết vợ cũ

(Dân trí) - Qua thu thập tài liệu, bằng chứng, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai xác định nghi phạm đâm chết chị Thúy (chủ cửa hàng thiếp cưới Hồng Kông) tại phố Nguyễn Đức Cảnh là chồng cũ của nạn nhân.

Ráo riết truy bắt nghi phạm giết vợ cũ - 1
Ảnh nghi can Đào Anh Quang trong hồ sơ Công an quận Hoàng Mai cung cấp.
 
Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 10h40 ngày 8/9, cơ quan công an nhận được tin báo chị Nguyễn Thị Thuý, 35 tuổi trú nhà số 71 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai đã bị sát hại tại nhà.
 
Tại hiện trường, cơ quan công an xác định chị Thúy chết trong tư thế nằm sấp tại tầng 2, trên tay trái, cổ, lưng nạn nhân có rất nhiều vết dao đâm.
 
Qua tiến hành điều tra, thu thập tài liệu, cơ quan công an cho biết: Khoảng 17h30 ngày 7/9, anh Đào Anh Quang (40 tuổi, chồng cũ của chị Thúy, trú tại cụm 5, Nhật Tân, quận Tây Hồ) có mời chị Thúy cùng con trai là Đào Phú Duy Anh (hiện ở cùng chị Thúy) đi ăn tối tại một quán trên phố Trần Quang Khải.
 
Đến 21h, anh Quang đưa chị Thúy về số nhà 71 Nguyễn Đức Cảnh bằng xe ô tô rồi cùng cháu Duy Anh đi ô tô sang Gia Lâm trả xe (xe ô tô mượn của anh trai anh Quang). Trả xe ô tô xong hai bố con anh Quang cùng đi xe máy đến khách sạn Sheraton uống rượu.
 
Đến khoảng 24h, anh Quang cùng con trai về 71 Nguyễn Đức Cảnh. Vào nhà, cháu Duy Anh khóa cửa rồi để chìa khóa trên mặt bàn, sau đó anh Quang vào phòng ngủ cùng chị Thúy còn cháu Duy Anh ngủ một mình tại phòng riêng.
 
Khoảng 10h ngày 8/9, khi cháu Duy Anh ngủ dậy thì phát hiện mẹ bị đâm chết tại phòng ngủ. Hoảng sợ Duy Anh đã đi xe máy đến nhà bà ngoại ở phố Tôn Đức Thắng thông báo sự việc. Trên cơ sở thu thập tài liệu chứng cứ, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai xác định nghi phạm vụ án chính là Đào Anh Quang.
 
Hiện Quang đang không có mặt tại nơi cư trú. Cơ quan công an đề nghị người dân phát hiện Quang ở đâu hãy báo ngay cho công an nơi gần nhất, hoặc gọi điện đến số máy 39397620 hoặc 36332440 để cơ quan công an kịp thời xử lý.
 
Hải Phong