TT-Huế:

Rầm rộ đào vàng trong hồ thủy lợi

(Dân trí) - Việc núp bóng khai thác cát sạn để đào vàng trong lòng hồ Tả Trạch - hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh TT-Huế và hồ chứa nước lớn thứ 2 Bắc Trung Bộ - đã bị Phòng CSPCTP về Môi trường, Công an tỉnh TT-Huế điều tra làm rõ.

Theo đó, do nắm được thông tin lòng hồ Tả Trạch có trữ lượng vàng sa khoáng lớn. Năm 2012, 3 đối tượng là Vũ Đức Huỳnh (57 tuổi); Nguyễn Đình Lý (53 tuổi) và Phạm Thanh Tuấn (44 tuổi, cùng trú tại xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đã đến đây khảo sát. 3 đối tượng này đã liên kết với Công ty TNHH Thương Binh Huế (địa chỉ 5/34 Đặng Thái Thân, TP Huế) do ông Phạm Văn Giới làm giám đốc. Ông Giới lợi dụng hợp đồng khai thác cát sạn tại hồ Tả Trạch với Tổng Công ty CP xây dựng Thủy lợi 4 – Chi nhánh miền Nam nhưng đã hết hạn từ tháng 7/2012 để đưa tàu cuốc vào khu vực lòng hồ Tả Trạch nhằm khai thác vàng sa khoáng trái phép dưới danh nghĩa khai thác cát sạn.

Mỗi tháng khai thác thì 3 đối tượng Huỳnh, Lý, Tuấn phải đưa cho Công ty TNHH Thương Binh Huế 50 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty TNHH Thương Binh Huế còn đóng góp 50% chi phí đầu tư ban đầu để cùng hợp tác khai thác vàng với nhóm đối tượng trên. Về phần lợi nhuận sẽ chia đôi cho mỗi bên sau khi trừ đi chi phí khác thác.

1 chiếc tàu cuốc của nhóm đối tượng khai thác vàng rầm rộ ở hồ Tả Trạch như một công trường

1 chiếc tàu cuốc của nhóm đối tượng khai thác vàng rầm rộ ở hồ Tả Trạch như một công trường

Với 3 chiếc tàu cuốc (mỗi đối tượng Huỳnh, Lý, Tuấn mỗi chiếc) việc khai thác vàng sa khoáng trái phép ở lòng hồ Tả Trạch như một đại công trường. Sau khi thấy dấu hiệu khả nghi, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã theo dõi và bắt quả tang tàu của 3 đối tượng khi đang khai thác vàng sa khoáng trái phép. 

Vào cuối tháng 9/2013 vừa qua, UBND tỉnh TT-Huế đã ra quyết định xử phạt hành vi khai thác vàng sa khoáng trái phép có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại lòng hồ Tả Trạch. 3 đối tượng Huỳnh, Lý, Tuấn bị tổng mức phạt hành chính là 210 triệu đồng và Công ty TNHH Thương Binh Huế bị phạt 80 triệu đồng.  

Đại Dương