1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Ra quân cưỡng chế phá dỡ nhà xây dựng trái phép

(Dân trí) - Sáng 20/1, các lực lượng chức năng huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tổ chức cưỡng chế, phá dỡ công trình, nhà cửa xây dựng vi phạm quy hoạch, sai mục đích sử dụng đất của một số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thôn Ba Đồng, xã Kỳ Phương.

Như Dân trí đã phản ánh, những ngày cuối tháng 12 năm 2012, hàng chục hộ dân ở thôn Ba Đồng, xã Kỳ Phương (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã ồ ạt xây dựng trái phép nhà ở và các công trình trên vùng đất được quy hoạch, sai mục đích sử dụng đất. Chỉ trong vòng 10 ngày (từ ngày 20 đến ngày 30 – 12), đã có 29 hộ dân xây dựng trái phép 77 công trình. Nhà xây không phải phục vụ sinh sống mà để chờ tiền đền bù nên rất lộ xộn, nhếch nhác, thiếu quy hoạch. Những khu đất vốn là vườn chăn nuôi, trồng rau nay mọc lên những ngôi nhà xấu xí. Nhiều ngôi nhà chỉ được xây dựng trong vòng 2-3 ngày.


 Những ngôi nhà xây dựng trái phép nhếch nhác ở thôn Ba Đông
 Những ngôi nhà xây dựng trái phép nhếch nhác ở thôn Ba Đông

Mặc dù, khi người dân bắt đầu tập kết vật liệu xây nhà, chính quyền đã đình chỉ, lập biên bản và thu giữ phương tiện hành nghề đồng thời tuyên truyền, vận động thuyết phục nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng, di dời, đền bù ở những vùng đất qui hoạch nhưng người dân vẫn không chấp hành.

Trước thực trạng nêu trên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tỉnh, huyện, chính quyền xã Kỳ Phương đã có công văn, yêu cầu người dân phải tự tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trước ngày 20/1, sau thời điểm nói trên cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ.

Đến hết ngày 19/1 do người dân vẫn tiếp tục không chấp hành nên từ sáng ngày 20/1 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện Kỳ Anh, sự hỗ trợ của nhiều lực lượng chức năng trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng, chính quyền xã Kỳ Phương đã huy động lực lượng, máy móc tiến hành cưỡng chế toàn bộ nhà cửa, công trình xây dựng trái phép nói trên. Dù gặp một số khó khăn, tuy nhiên, theo ghi nhận, đợt cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép này diễn ra an toàn, được phần đông người dân trong xã đồng tình ủng hộ.

 Một ngôi nhà xây trái phép chờ đền bù bị lực lượng chức năng phá bỏ
 Một ngôi nhà xây trái phép chờ đền bù bị lực lượng chức năng phá bỏ

Được biết, trong ngày 20/11 lực lượng chức năng tham gia cưỡng chế đã tháo gỡ, phá bỏ được gần 20 ngôi nhà, công trình trái phép tại thôn Ba Đồng.

Văn Dũng