Rà lại chi phí cắt cỏ, Hà Nội sẽ tiết kiệm được 700 tỷ đồng

(Dân trí) - Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, sau 6 lần họp thành phố mới làm rõ được khoản tiền hơn 800 tỷ đồng mỗi năm gần như chỉ để dùng cho việc cắt cỏ chứ chưa có chăm sóc cây xanh nên rất vô lý. Sau khi rà lại, chi phí sẽ giảm xuống chỉ còn... 178 tỷ.

Đại lộ Thăng Long có chi phí duy trì thảm cỏ, cây xanh khiến nhiều người giật mình (Ảnh: Hữu Nghị)
Đại lộ Thăng Long có chi phí duy trì thảm cỏ, cây xanh khiến nhiều người giật mình (Ảnh: Hữu Nghị)

Đề cập vấn đề quản lý đô thị của Hà Nội, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông báo thêm chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc Hà Nội phải chi 700-800 tỷ đồng mỗi năm cho việc cắt cỏ, tỉa cây. Ông Dũng nhấn mạnh, 700 tỷ đồng rất lớn, nhưng Hà Nội cũng không thể không tiến hành việc chỉnh trang đô thị, chăm sóc không gian công cộng…

Ghi nhận kết quả rất tốt của thành phố trong việc trồng mới cây xanh khi có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, để dù cây lớn được trồng nhưng tỷ lệ sống gần như 100%.

“Còn không thể nói thành phố không có người làm việc tỉa cây, cắt cỏ. Vấn đề là khoản chi phí nếu thấy bất hợp lý thì phải quản lý bằng định mức, đơn giá cho hiệu quả hơn nhưng không thể dừng việc công việc này, để đô thị nhếch nhác, cây cỏ mọc hoang” – tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng nêu quan điểm.

Trao đổi về việc này, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đây là vấn đề phải làm khá găng, sau 6 lần họp mới làm rõ được khoản tiền hơn 800 tỷ đồng mỗi năm gần như chỉ để dùng cho việc cắt cỏ chứ chưa có chăm sóc cây xanh nên rất vô lý.

Theo Chủ tịch Hà Nội, nếu nhìn hệ thống cây xanh trên đường phố 6 tháng trước thì sẽ thấy như… rừng. Cây xanh đã trồng sau 5 năm chỉ được cắt tỉa khi mùa mưa bão đến chứ cần như không được chăm sóc, cắt tỉa gì. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu tách rõ khoản chi phí cho việc này thì thấy trong hơn 800 tỷ đồng chi phí, có đến 786 tỷ là để cắt tỉa vườn hoa, thảm cỏ chứ không phải để trồng, chăm sóc cây xanh.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, sau khi ông yêu cầu các bên tính lại đơn giá, định mức và sẽ cắt giảm số chi phí 886 tỷ như đã lên kế hoạch xuống còn 178 tỷ.
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, sau khi ông yêu cầu các bên tính lại đơn giá, định mức và sẽ cắt giảm số chi phí 886 tỷ như đã lên kế hoạch xuống còn 178 tỷ.

“Tôi thấy không hợp lý nên làm việc với Công ty công viên cây xanh, Công ty vườn thú, Công ty quản lý Công viên Thống Nhất, yêu cầu tính lại đơn giá, định mức và sẽ cắt giảm số chi phí 886 tỷ như đã lên kế hoạch xuống còn 178 tỷ, tiết kiệm được 708 tỷ. Với cách làm đó, việc duy tu, duy trì cây xanh sẽ tiếp tục được làm. 1 tháng qua, chúng tôi chỉ tạm dừng để rà soát thì nhận được phản ánh của một số người dân là cỏ mọc um tùm, thành phố kém đẹp” – Chủ tịch Hà Nội giải thích.

Người đứng đầu chính quyền thành phố khẳng định sẽ làm tiếp việc cắt cỏ, tỉa cây, trang trí đường phố và sẽ làm đẹp hơn, trồng nhiều cây xanh hơn chứ không phải dừng hẳn việc chăm sóc vườn cây, thảm cỏ trên địa bàn thủ đô nhưng phải làm theo cách khác.

Ông Chung lấy ví dụ, việc cắt tỉa, nhặt cỏ trước nay vẫn dùng công nhân, như thảm cỏ trước lăng Bác, trung bình cần 40-50 cắt tỉa, chăm sóc thường xuyên. Nhưng tới đây, Hà Nội sẽ nhập máy cắt cỏ tự động từ Đức về, chỉ cần 1 người điều khiển trong 1 buổi sáng là xong hết, không cần tới mấy chục nhân lực.

Ông Chung quả quyết: “Một năm chi 886 tỷ cho cắt cỏ, tỉa cây xanh có lẽ không hợp lý lắm. Duy trì cây xanh trang trí đường phố là việc quan trọng, sẽ tiếp tục nhưng không thể tiếp tục làm với chi phí như vậy. Sau cắt giảm, tính ra từ đầu năm đến nay mới chi phí hết 69 tỷ đồng cho việc này”.

Chủ tịch thành phố cũng nêu kế hoạch trồng cây, hoa trong chậu để linh hoạt trong việc trưng bày, bảo dưỡng, chăm sóc, triển khai trồng mới cây xanh trên những tuyến đường lớn như Đại lộ Võ Nguyên Giáp, đại lộ Thăng Long, trồng cây trong đêm để không làm ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt thường ngày của người dân. Hà Nội phấn đấu sẽ có thêm 1 tỷ cây xanh, riêng năm nay sẽ có 140.000 cây xanh được trồng mới.

P. Thảo