Quỹ thi đua khen thưởng của Thanh tra Chính phủ không đủ để chi trả (!)

(Dân trí) - Theo báo cáo tổng kết, đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua- Khen thưởng của Thanh tra Chính phủ, việc trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra đối với cá nhân trong toàn ngành vẫn thực hiện nhưng không trích thưởng vì Quỹ thi đua khen thưởng của Thanh tra Chính phủ không đủ để chi trả (!).

Trụ sở Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Trần Thanh).
Trụ sở Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Trần Thanh).

Ông Đặng Công Huẩn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký duyệt báo cáo tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua-Khen thưởng. Theo đó, Hội đồng thi đua khen thưởng ngành thanh tra có 15 thành viên, do một Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Chủ tịch.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc bình xét khen thưởng đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, kịp thời, khách quan, đúng đối tượng và khắc phục được tình trạng khen thưởng tràn lan, thực sự là động lực thúc đẩy mọi công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia.

Tuy vậy, công tác tuyên truyền, phố biến, quán triệt các quy định về thi đua khen thưởng chưa đi vào chiều sâu. Một số đơn vị, cấp uỷ và thủ trưởng chưa quan tâm đúng mức đến công tác thi đua khen thưởng. Việc khen thưởng trong một số trường hợp chưa kịp thời, có tính chất bình quân, chưa quan tâm đến thành tích thực sự.

Theo Thanh tra Chính phủ, Quỹ thi đua khen thưởng được hình thành từ quỹ lương (chủ yếu) của cán bộ, công chức, viên chức của Thanh tra Chính phủ. Trong khi đó công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện đối với toàn ngành thanh tra.

Luật Thi đua-Khen thưởng lại quy định cơ quan nào ra quyết định khen thưởng thì cơ quan đó thưởng, nhưng lại không có nguồn để trích kinh phí. Đây là một vấn đề phức tạp do mâu thuẫn giữa pháp luật về tài chính, ngân sách với pháp luật về thi đua khen thưởng.

“Thanh tra Chính phủ thường xuyên phát động các phong trào thi đua trong toàn ngành, hầu hết đều có khen đi kèm với thưởng. Tuy nhiên việc trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra đối với cá nhân trong toàn ngành vẫn thực hiện nhưng không trích thưởng vì Quỹ thi đua khen thưởng của Thanh tra Chính phủ không đủ để chi trả”- văn bản do ông Đặng Công Huẩn ký nêu rõ và kiến nghị nên bỏ quy định này mà chỉ quy định về mức thưởng.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra phản án pháp luật về thi đua, khen thưởng hiện hành yêu cầu phải có sáng kiến để làm căn cứ khen thưởng. Quy định này chỉ phù hợp với đơn vị trong sản xuất, kinh doanh, sáng kiến tăng năng suất lao động, còn đối với các cơ quan hành pháp thực thi công vụ phải căn cứ vào pháp luật, không thể sáng tạo, sáng kiến trong giải quyết công việc. Vì vậy Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị bỏ quy định này.

Thế Kha