Quốc lộ ngập sâu sau trận mưa lớn

(Dân trí) - Trận mưa kéo dài một tiếng đồng hồ đã khiến quốc lộ 20 (đoạn thuộc địa phận TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) ngập nặng. Các phương tiện qua lại đoạn đường này di chuyển khó khăn, nhiều xe bị chết máy, có người té ngã.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 8/11, trận mưa lớn kéo dài đã khiến quốc lộ 20, đoạn trước cầu Đại Lào (thuộc địa phận xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) ngập nặng. Cả đoạn quốc lộ dài hơn 100 m đã bị ngập sâu trong nước, có đoạn sâu đến gần cả mét. Nhiều nhà dân ở hai bên đường dù đã che chắn nhưng vẫn bị nước tràn vào nhà mỗi khi có xe lớn chạy qua.

Quốc lộ 20 ngập sâu, nhiều phương tiện di chuyển khó khăn
Quốc lộ 20 ngập sâu, nhiều phương tiện di chuyển khó khăn

Nước thoát không kịp đã chảy vào các con hẻm bên đường khiến nhiều hộ dân cũng bị nước tràn vào nhà, nhiều nhà bị ngập sâu nửa mét.

Khoảng 1 tiếng sau, tình trạng ngập mới bắt đầu giảm khi nhiều nắp cống tại khu vực này được dỡ bỏ để tăng cường thoát nước.

Nước ngoài đường tràn vào gây ngập nhà dân
Nước ngoài đường tràn vào gây ngập nhà dân

Theo nhiều người dân sống quanh khu vực bị ảnh hưởng, tình trạng ngập này đã kéo dài hai, ba năm nay kể từ khi quốc lộ 20 được nâng cấp, sửa chữa; cống thoát nước cao hơn mặt đường. Đồng thời, đường mương thoát nước bị thu hẹp là nguyên nhân của tình trạng ngập úng này.

Ngọc Hà