Quảng Ngãi:

Quốc lộ 1A, 3 năm thi công, 6 lần gia hạn vẫn nham nhở chắp vá

(Dân trí) - Sau 3 năm thi công với 6 lần gia hạn, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A qua huyện Bình Sơn vẫn chưa hoàn thành. Vướng mắc về giải phóng mặt bằng khiến đoạn đường này nham nhở như những "miếng vá" dở dang.

Dự án mở rộng quốc lộ 1A vẫn dang dở sau 6 lần gia hạn

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Dốc Sỏi (huyện Bình Sơn) - Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh) được khởi công từ năm 2016 với chiều dài trên 25 km. Tổng mức đầu tư của dự án trên 760 tỷ đồng do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

3 năm đã trôi qua với 6 lần gia hạn tiến độ nhưng đến thời điểm này, dự án vẫn chưa hoàn thành. Vướng mắc về giải phóng mặt bằng tại địa bàn huyện Bình Sơn khiến công trình được thi công theo kiểu chắp vá.

Quốc lộ 1A, 3 năm thi công, 6 lần gia hạn vẫn nham nhở chắp vá - 1

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Dốc Sỏi - Tịnh Phong có 1.600 hộ dân nằm trong diện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sau nhiều năm triển khai, hiện vẫn còn 24 hộ chưa đồng ý với phương án bồi thường.

Quốc lộ 1A, 3 năm thi công, 6 lần gia hạn vẫn nham nhở chắp vá - 2

Theo thống kê, dự án đang vướng công tác giải phóng mặt bằng với tổng chiều dài khoảng 400 m. Những hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng nằm rải rác trên toàn tuyến. Tình trạng này khiến tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Bình Sơn được thi công theo kiểu chắp vá.

Quốc lộ 1A, 3 năm thi công, 6 lần gia hạn vẫn nham nhở chắp vá - 3

Nhiều đoạn đường đã được thảm nhựa lớp đầu tiên rồi phải ngừng thi công vì người dân không đồng thuận. Chủ đầu tư, UBND huyện Bình Sơn nhiều lần tổ chức đối thoại, giải thích quy định liên quan về bồi thường nhưng bất thành. "Đơn giá đất được áp dụng theo quy định hiện hành và áp dụng cho toàn tuyến. Tuy nhiên một số hộ dân cho rằng giá bồi thường đất mặt tiền quốc lộ 1A quá thấp so với giá thị trường nên không đồng ý nhận bồi thường, bàn giao mặt bằng. Tình trạng này khiến dự án kéo dài tiến độ", Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Đỗ Thiết Khiêm thông tin.

Quốc lộ 1A, 3 năm thi công, 6 lần gia hạn vẫn nham nhở chắp vá - 4

Theo ông Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, dự án đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc, phần còn lại đang vướng công tác giải phóng mặt bằng. Hiện còn 24 hộ dân chưa đồng ý với phương án bồi thường nên chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.  

Quốc lộ 1A, 3 năm thi công, 6 lần gia hạn vẫn nham nhở chắp vá - 5

"Tiến độ thực hiện dự án kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Bình Sơn", ông Phương nói.

Quốc Triều