Quốc hội kiện toàn nhân sự lãnh đạo sau tinh gọn bộ máy
(Dân trí) - Trong tuần làm việc thứ hai của kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình kiện toàn nhân sự với một số chức danh lãnh đạo do Quốc hội bầu và phê chuẩn, sau bước đi sắp xếp bộ máy.
Sáng 17/2, Quốc hội bước vào tuần làm việc thứ hai của kỳ họp bất thường lần thứ 9. Tuần làm việc này chỉ kéo dài 2,5 ngày trước khi bế mạc kỳ họp, song Quốc hội sẽ thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo sau sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị.
Theo chương trình nghị sự, Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự từ sáng 18/2 và hoàn thành việc này vào chiều cùng ngày.
Phát biểu khai mạc kỳ họp bất thường trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội tiến hành một số nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, kiện toàn các chức danh nhằm bảo đảm tổ chức bộ máy mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.
![Quốc hội kiện toàn nhân sự lãnh đạo sau tinh gọn bộ máy - 1 Quốc hội kiện toàn nhân sự lãnh đạo sau tinh gọn bộ máy - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/aW8cVYAYdhprrv6QX7tyO2l-vGQ=/thumb_w/1020/2025/02/16/202502151604103615z6320256761309f9ea894c5495c74d9440ce9f4da464a9-1739717402487.jpg)
Các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp bất thường lần thứ 9 (Ảnh: Phạm Thắng).
Ngoài nội dung về nhân sự, Quốc hội sẽ thảo luận về Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Các cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ giai đoạn 2024-2026 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
Quốc hội cũng sẽ họp riêng về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, là 4 dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua tại kỳ họp lần này.
Hàng loạt dự thảo nghị quyết quan trọng cũng sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua, trong đó có dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc tổ chức các cơ quan của Quốc hội và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV (sửa đổi).
Ngoài ra, các đại biểu Quốc hội sẽ bấm nút thông qua Nghị quyết của Quốc hội bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên; Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, TPHCM... cũng sẽ được Quốc hội biểu quyết trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp bất thường lần thứ 9.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nghị quyết được Quốc hội thông qua lần này nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tạo cơ chế, chính sách đặc thù đối với một số dự án, công trình quan trọng của quốc gia.
Đặc biệt, các luật, nghị quyết được thông qua liên quan việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, ông Mẫn cho rằng sẽ kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng về thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Việc này cũng bảo đảm các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp, kiện toàn thực sự được "nâng cấp, nâng tầm, chất lượng tốt hơn, hiệu quả cao hơn".
Mục đích của chủ trương này là giảm đầu mối, xóa bỏ cấp trung gian, phân định rõ phạm vi, nhiệm vụ, thẩm quyền các cơ quan theo hiến định, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, thực hiện phương pháp "quản lý theo kết quả", chuyển mạnh từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.
Kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa XV dự kiến bế mạc sáng 19/2.