1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Quầy hàng ven biển Đà Nẵng: Vì sao chưa thu hồi đã có thông tin đấu giá?

Hoài Sơn

(Dân trí) - Đơn vị quản lý thuê một công ty đứng ra đăng tin đấu giá bãi đỗ xe ở ven biển Đà Nẵng. Khi đăng tin, công ty đăng luôn thông tin đấu giá các quầy kinh doanh khi chưa thu hồi được mặt bằng.

Ngày 9/10, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (gọi tắt là Ban quản lý) đã phản hồi về việc 10 quầy lưu niệm của các hộ kinh doanh bất ngờ xuất hiện trên trang thông tin đấu giá dù chưa thu hồi được mặt bằng.

Theo phản ánh của bà H.T.L. (chủ một quầy ẩm thực, lưu niệm), ngày 15/5, một công ty bất ngờ thông báo đấu giá tài sản quyền thuê 10 quầy lưu niệm tại Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà). Tên người có tài sản là Ban quản lý.

Quầy hàng ven biển Đà Nẵng: Vì sao chưa thu hồi đã có thông tin đấu giá? - 1

Theo Ban quản lý, đã có 3 chủ quầy đồng ý dừng kinh doanh, 7 chủ quầy chưa đồng ý (Ảnh: Hoài Sơn).

Các tiểu thương tại đây vô tình phát hiện và phản ứng, Ban quản lý đã mời tiểu thương lên làm việc. Một tuần sau, công ty tổ chức đấu giá quyền thuê mặt bằng tại Công viên Biển Đông thông báo hủy bỏ đấu giá.

Về việc này, lãnh đạo Ban quản lý cho rằng, thông tin đấu giá trên là do sự cố kỹ thuật. Ban quản lý có gói đấu thầu bãi giữ xe và các quầy kinh doanh trên nền tài sản công. Khi thu hồi mặt bằng, mới thu hồi được bãi đỗ xe, chưa thu hồi được các quầy kinh doanh để đấu giá.

Ban quản lý có thuê một công ty đứng ra đăng tin đấu giá bãi đỗ xe. Khi đăng tin, công ty lại đăng luôn thông tin đấu giá các quầy kinh doanh nên có sự việc nêu trên. Sau khi phát hiện sự việc công ty đã gỡ thông tin.

Theo Ban quản lý, tính đến thời điểm hiện tại, có 3 quầy đồng ý dừng kinh doanh, 7 quầy chưa đồng ý. Đơn vị sẽ tiếp tục vận động các hộ dừng kinh doanh, bàn giao mặt bằng.

Khi thực hiện chủ trương thu hồi mặt bằng 10 quầy ẩm thực, lưu niệm nêu trên, Ban quản lý đã nhiều lần thông báo, làm việc với doanh nghiệp, cá nhân để thông tin, giải thích quy định quản lý tài sản công, quy định về đấu giá, lợi ích của doanh nghiệp, cá nhân đã được hưởng khi tham gia thí điểm.

Lãnh đạo Ban quản lý cho rằng, thành phố đã có ưu đãi các hộ kinh doanh bằng việc miễn phí đối với mặt bằng 75m2/quầy ở bãi biển trong 12 năm qua. Nếu các chủ quầy muốn tiếp tục kinh doanh, có thể tham gia đấu giá công khai theo quy định.

Quầy hàng ven biển Đà Nẵng: Vì sao chưa thu hồi đã có thông tin đấu giá? - 2

Ban quản lý tiếp tục vận động các hộ dừng kinh doanh, bàn giao mặt bằng (Ảnh: Hoài Sơn).

Những ngày qua, tại quầy ẩm thực, hàng lưu niệm phía nam nhà hàng Mỹ Hạnh (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), một số du khách băn khoăn trước hai tấm bảng thông báo có nội dung trái ngược nhau.

Một tấm bảng do Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và Các bãi biển Du lịch Đà Nẵng thông báo nội dung "tạm dừng hoạt động kinh doanh tại các quầy ẩm thực, lưu niệm cho đến khi có thông báo mới".

Bên cạnh đó, một tấm bảng khác kích thước lớn hơn, do chủ hộ kinh doanh đặt, có nội dung "quầy vẫn đón khách và hoạt động bình thường; chào mừng quý khách đến tham quan bãi biển xinh đẹp".

Nguyên nhân là do các chủ hộ kinh doanh chưa đồng ý chủ trương thu hồi mặt bằng để tiến hành đấu giá theo quy định.

Từ năm 2012, UBND thành phố Đà Nẵng có chủ trương xã hội hóa việc triển khai thí điểm các quầy dịch vụ ẩm thực, hàng lưu niệm tại các bãi biển du lịch, đã có 10 hộ "rót" vốn vào kinh doanh.

Đến ngày 20/10/2023, Ban quản lý có thông báo thu hồi mặt bằng tại khu vực Công viên Biển Đông và Lăng Ông (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà). Trước yêu cầu này, các tiểu thương đã có đơn khiếu nại. Ban quản lý sau đó tạm thu hồi thông báo nêu trên.

Đến ngày 8/5, UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản liên quan đến việc dừng chủ trương thí điểm và yêu cầu các hộ kinh doanh ở khu vực Công viên Biển Đông và phía nam nhà hàng Mỹ Hạnh, bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9 để đấu giá.

Việc này căn cứ theo các quy định của pháp luật và để đảm bảo quản lý, sử dụng tài sản công đúng quy định tránh thất thoát, lãng phí.