1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Hai tấm bảng thông báo ngược nhau khi thu hồi quầy hàng ven biển Đà Nẵng

Hoài Sơn

(Dân trí) - Tại bờ biển Đà Nẵng xuất hiện 2 biển thông báo "tạm dừng hoạt động" và "hoạt động bình thường" đặt cạnh nhau khi các chủ hộ kinh doanh chưa đồng ý chủ trương thu hồi mặt bằng.

Ngày 7/10, tại quầy ẩm thực, hàng lưu niệm phía nam nhà hàng Mỹ Hạnh (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), một số du khách băn khoăn trước hai tấm biển thông báo có nội dung trái ngược nhau.

Một tấm biển do Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và Các bãi biển Du lịch Đà Nẵng (gọi tắt là Ban quản lý) thông báo nội dung "tạm dừng hoạt động kinh doanh tại các quầy ẩm thực, lưu niệm cho đến khi có thông báo mới".

Hai tấm bảng thông báo ngược nhau khi thu hồi quầy hàng ven biển Đà Nẵng - 1

Hai biển thông báo ngược nhau xuất hiện vào sáng 7/10 liên quan đến việc thực hiện thu hồi quầy kinh doanh tại biển Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Bên cạnh đó, một tấm biển khác kích thước lớn hơn, do chủ hộ kinh doanh đặt, có nội dung "quầy vẫn đón khách và hoạt động bình thường; chào mừng quý khách đến tham quan bãi biển xinh đẹp".

Sự việc này bắt nguồn từ năm 2012, UBND thành phố Đà Nẵng có chủ trương triển khai thí điểm các quầy dịch vụ ẩm thực, hàng lưu niệm tại các bãi biển du lịch, nhằm quảng bá du lịch thành phố, cũng như phát triển các điểm du lịch bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Theo chủ trương trên, các doanh nghiệp, cá nhân được tự thiết kế, đầu tư, lắp dựng, kinh doanh thí điểm 10 quầy ẩm thực, hàng lưu niệm, được miễn phí cho thuê mặt bằng, do thời điểm đó chưa có quy định pháp luật về khai thác, sử dụng tài sản công tại khu vực bãi biển.

Các tiểu thương đã "rót" vốn vào để thiết kế, kinh doanh. Khoảng 11 năm sau (ngày 20/10/2023), Ban quản lý có thông báo thu hồi mặt bằng tại khu vực Công viên Biển Đông và Lăng Ông (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà).

Trong thông báo này, Ban quản lý yêu cầu các chủ quầy kinh doanh phải hoàn trả mặt bằng trước ngày 30/11/2023. Trước yêu cầu này, các tiểu thương đã có đơn khiếu nại. Ban quản lý sau đó tạm thu hồi thông báo nêu trên.

Đến ngày 8/5, UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản liên quan đến việc dừng chủ trương thí điểm và yêu cầu các hộ kinh doanh ở khu vực Công viên Biển Đông và phía nam nhà hàng Mỹ Hạnh, bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9.

Việc này một lần nữa vấp phải phản đối của các chủ hộ kinh doanh và dẫn đến việc xuất hiện hai biển thông báo với nội dung trái ngược vào sáng 7/10.

Hai tấm bảng thông báo ngược nhau khi thu hồi quầy hàng ven biển Đà Nẵng - 2

Theo Ban quản lý, đã có 3 quầy đồng ý dừng kinh doanh, 7 quầy chưa đồng ý (Ảnh: Hoài Sơn).

Đại diện Ban quản lý cho biết, các hộ khi tham gia thực hiện thí điểm đã ký cam kết tự tháo dỡ và bàn giao mặt bằng cho đơn vị này quản lý trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo.

Khi có chủ trương thí điểm, Ban quản lý đã bàn giao mặt bằng cho các cá nhân, doanh nghiệp đăng ký tham gia thí điểm và các doanh nghiệp, cá nhân này được miễn phí sử dụng mặt bằng kinh doanh tính đến nay là hơn 12 năm (tháng 3/2011-9/2024).

Đến nay, để đảm bảo quản lý, sử dụng tài sản công đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí, thành phố Đà Nẵng có văn bản chấm dứt hoạt động thí điểm, yêu cầu các hộ bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9 để tổ chức đấu giá.

Trong ngày 2-3/10, Ban quản lý, UBND phường Phước Mỹ, Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Sơn Trà đã vận động các tiểu thương. Đến nay, có 3 quầy đồng ý dừng kinh doanh, 7 quầy chưa đồng ý. Ban quản lý sẽ tiếp tục vận động các hộ dừng kinh doanh, bàn giao mặt bằng.

Về hai biển thông báo trái ngược nêu trên, đại diện Ban quản lý cho hay, đơn vị đã nhắc nhở chủ hộ kinh doanh dẹp bỏ nếu không sẽ phối hợp với quản lý đô thị tịch thu.