1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Vụ thu hồi quầy hàng ven biển Đà Nẵng: Muốn kinh doanh phải đấu giá

Hoài Sơn

(Dân trí) - Đơn vị quản lý sẽ cưỡng chế, thu hồi mặt bằng nếu các hộ kinh doanh không chấp hành. Các chủ quầy có thể tham gia đấu giá theo quy định nếu muốn tiếp tục kinh doanh,

Ngày 8/10, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và Các bãi biển du lịch Đà Nẵng (gọi tắt là Ban quản lý) cho biết, đã tiếp nhận đơn khiếu nại của các chủ quầy ẩm thực, lưu niệm khu vực công viên biển Đông và phía nam nhà hàng Mỹ Hạnh (quận Sơn Trà).

Bà H.T.L., chủ một quầy ẩm thực, lưu niệm cho rằng, việc thu hồi mặt bằng để đấu giá chưa hợp lý. Theo bà L., các chủ quầy đang kinh doanh là các hộ tiên phong trong việc hưởng ứng chủ trương của thành phố.

Vụ thu hồi quầy hàng ven biển Đà Nẵng: Muốn kinh doanh phải đấu giá - 1

Hai bảng thông báo ngược nhau do liên quan đến việc thực hiện thu hồi quầy kinh doanh tại biển Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Khi mới thực hiện chủ trương, khu vực bãi biển được triển khai thí điểm còn chưa có nhiều dịch vụ để thu hút du khách và các chủ quầy đã đầu tư rất nhiều tiền vào đây. Từ khi có các quầy ẩm thực, lưu niệm, khu vực này trở nên sôi động hơn.

Trong đơn, bà L. kiến nghị Ban quản lý ưu tiên cho thuê lại quầy theo giá mặt bằng chung.

Lãnh đạo Ban quản lý cho biết, sẽ có trả lời giải quyết khiếu nại trong thời gian đến. Sau đó, nếu hộ kinh doanh không chấp hành bàn giao mặt bằng sẽ báo cáo cơ quan chức năng, tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Lãnh đạo Ban quản lý cũng cho rằng, thành phố đã có ưu đãi các hộ kinh doanh bằng việc miễn phí đối với mặt bằng 75 m2/quầy ở bãi biển trong 12 năm qua.

Nếu các chủ quầy muốn tiếp tục kinh doanh, có thể tham gia đấu giá công khai theo quy định. Vị lãnh đạo này đánh giá các hộ kinh doanh đã có kinh nghiệm, lượng khách quen trong thời gian qua nên sẽ có lợi thế.

Vụ thu hồi quầy hàng ven biển Đà Nẵng: Muốn kinh doanh phải đấu giá - 2

Theo Ban quản lý, đã có 3 chủ quầy đồng ý dừng kinh doanh, 7 chủ quầy chưa đồng ý (Ảnh: Hoài Sơn).

Ban quản lý cho biết thêm, việc triển khai 10 quầy ẩm thực, hàng lưu niệm tại khu vực công viên Biển Đông và phía nam nhà hàng Mỹ Hạnh nằm trong chủ trương thí điểm của thành phố từ năm 2012.

Đến nay, căn cứ theo các quy định của pháp luật, để đảm bảo quản lý, sử dụng tài sản công đúng quy định tránh thất thoát, lãng phí, thành phố đã có văn bản tạm dừng hoạt động thí điểm, yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân bàn giao mặt bằng 10 quầy ẩm thực, hàng lưu niệm trước ngày 30/9 để tiến hành đấu giá.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 7/10, tại quầy ẩm thực, hàng lưu niệm phía nam nhà hàng Mỹ Hạnh (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), một số du khách băn khoăn trước hai tấm bảng thông báo có nội dung trái ngược nhau.

Một tấm bảng do Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và Các bãi biển Du lịch Đà Nẵng thông báo nội dung "tạm dừng hoạt động kinh doanh tại các quầy ẩm thực, lưu niệm cho đến khi có thông báo mới".

Bên cạnh đó, một tấm bảng khác kích thước lớn hơn, do chủ hộ kinh doanh đặt, có nội dung "quầy vẫn đón khách và hoạt động bình thường; chào mừng quý khách đến tham quan bãi biển xinh đẹp".

Nguyên nhân là do các chủ hộ kinh doanh chưa đồng ý chủ trương thu hồi mặt bằng để tiến hành đấu giá theo quy định.