1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quay chậm cảnh trục vớt xe trôi ở Khe Ang

(Dân trí) - Sau khi đưa thi thể 4 nạn nhân từ trong ô tô lên bờ và bàn giao cho người nhà, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đang tích cực tìm kiếm cháu Võ Bá Hải (9 tuổi) và tiến hành trục vớt chiếc xe ô tô lên khỏi dòng Khe Ang.


Đến 12h trưa 22/9, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã đưa 4 thi thể nạn nhân trong chiếc ô tô lên bờ và bàn giao cho người nhà mai táng. Cùng với việc khẩn trương tổ chức tìm kiếm cháu Võ Bá Hải (9 tuổi), lữ đoàn công binh 414, Quân khu 4 cũng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành trục vớt chiếc xe lên khỏi Khe Ang.

Gần trưa, hằng trăm người vẫn đứng dọc Khe Ang theo dõi cơ quan chức năng trục vớt chiếc xe lên bở. Theo quan sát của PV Dân trí, sau 3 ngày đêm bị chìm dưới Khe Ang, nhiều bộ phận trên xe ô tô bị hư hỏng, toàn bộ cửa kính chiếc xe bị vỡ nát. Bên trong xe phủ đầy bùn đất lẫn với tư trang, hành lý của các nạn nhân.

Trước đó, lực lượng chức năng điều xe cẩu đưa xe Innova lên bờ để tiến hành khám nghiệm chiếc xe. Do đường hẹp, địa hình hiểm trở, công tác đưa máy cẩu tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Ngay sau đó, phương án của Lữ đoàn Công Binh (Quân khu 4) đưa 2 chiếc ô tô đến hiện trường với sợi cáp dài khoảng 20 mét để kéo xe lên bờ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Hồng Sơn - Phó chủ tịch huyện, Trưởng ban phòng chống lụt bão huyện Nghĩa Đàn cho biết, do địa hình phức tạp nên cơ quan chức năng sẽ thực hiện việc khám nghiệm chiếc xe gặp nạn sau khi kéo được xe lên hẳn trên bờ. Dự kiến, trong trưa nay, lực lượng chức năng sẽ đưa chiếc xe lên bờ.

Ông Sơn cho biết thêm, trưa 22/9, công tìm kiếm cháu Võ Bá Hải (9 tuổi) đang tiếp tục được triển khai tích cực. Lực lượng cứu nạn tiếp tục được chia nhỏ, men theo lòng khe dài khoảng 3,5km, từ hiện trường đến điểm tiếp xúc cửa Sông Hiếu để tìm cháu Hải.

Các tàu thuyền của các huyện dọc tuyến sông đang cố gắng tìm kiếm nạn nhân còn lại. Công tác tìm kiếm gặp khó khăn do địa hình, nước lên nhanh, dòng sông chảy siết, nhiều cây cối hai bên bờ. Chúng tôi đã thông báo cho tất cả các địa phương dọc sông Hiếu, sông Lam canh dọc bờ sông để tìm kiếm”, ông Sơn nói.

Hình ảnh trục vớt chiếc xe bị trôi ở Khe Ang trưa 22/9:

Chiếc xe nằm cách bờ hơn 10 mét
Chiếc xe nằm cách bờ hơn 10 mét

Chiếc xe nằm cách bờ hơn 10 mét

Lực lượng công binh dùng cáp dài 20 mét để đưa chiếc xe ô tô lên bờ

Lực lượng công binh dùng cáp dài 20 mét để đưa chiếc xe ô tô lên bờ
Lực lượng công binh dùng cáp dài 20 mét để đưa chiếc xe ô tô lên bờ
Lực lượng công binh dùng cáp dài 20 mét để đưa chiếc xe ô tô lên bờ

Lực lượng công binh dùng cáp dài 20 mét để đưa chiếc xe ô tô lên bờ

Chiếc xe được đưa lên bờ, Nhiều bộ phận trên xe bị hư hỏng sau tai nạn
Chiếc xe được đưa lên bờ, Nhiều bộ phận trên xe bị hư hỏng sau tai nạn
Chiếc xe được đưa lên bờ, Nhiều bộ phận trên xe bị hư hỏng sau tai nạn
Chiếc xe được đưa lên bờ, Nhiều bộ phận trên xe bị hư hỏng sau tai nạn

Nguyễn Duy - Doãn Hòa