1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ

(Dân trí) - Ngày 18/6, huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ.

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Trị và huyện Cam Lộ cùng người dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

Quảng Trị truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ - 1

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức trọng thể.

Trước anh linh các liệt sĩ, cán bộ và nhân dân đã bày tỏ sự tiếc thương và lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương Quảng Trị và các tỉnh thành trên cả nước đã không tiếc máu xương ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Quảng Trị truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ - 2

Lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị đã đến dâng hương viếng các liệt sĩ.

Số hài cốt liệt sĩ này do Đội Quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 thuộc Quân khu 4 tìm kiếm và cất bốc tại một khu đất sản xuất ở thôn Tân Định, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ.

Quảng Trị truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ - 3

 18 hài cốt được tổ chức truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ.

Ngay sau Lễ truy điệu, 18 hài cốt liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ.

Quảng Trị truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ - 4

Trước đó, từ ngày 19/5-17/6, Đội Quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 thuộc Quân khu 4, đã tìm kiếm, cất bốc được 19 hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Định, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ.

Quảng Trị truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ - 5

Lãnh đạo địa phương đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng.

Số hài cốt liệt sĩ này được tìm thấy ở độ sâu từ 1-1,5m; có một số hài cốt còn nguyên xương ống chân, răng, cúc áo, được chôn cất trong hòm gỗ hoặc được bọc và chôn cất trong võng dù của bộ đội.

Quảng Trị truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ - 6

Các hài cốt liệt sĩ được an táng trong khuôn viên nghĩa trang.

Có một hài cốt đã xác định được danh tính là liệt sĩ Trần Đình Cửu (SN 1951, quê ở Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), hy sinh ngày 12/6/1974 đã được đưa về truy điệu và an táng tại quê nhà ở tỉnh Hà Tĩnh.

Đăng Đức