1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị sẽ triển khai xây dựng Nhà máy nhiệt điện, bến cảng Mỹ Thủy

(Dân trí) - Trong năm tới, tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai nhiều dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Đông Nam, trong đó có dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1, khu bến cảng Mỹ Thủy.

Ngày 27/12, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội năm 2018 và kế hoạch 2019, ông Nguyễn Quân Chính – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm qua tiếp tục đạt được những thành tựu nổi bật. Các lĩnh vực đều có sự phát triển đồng bộ.

 

Quảng Trị sẽ triển khai xây dựng Nhà máy nhiệt điện, bến cảng Mỹ Thủy - Ảnh 1.

Đại diện các đơn vị trao đổi thông tin với báo chí.

 

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, tỉnh Quảng Trị thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Mức tăng trưởng kinh tế ước tính tăng 7,14%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 43 triệu đồng.

 

Quảng Trị sẽ triển khai xây dựng Nhà máy nhiệt điện, bến cảng Mỹ Thủy - Ảnh 2.

Phối cảnh khu bến cảng Mỹ Thủy, trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

 

Thương mại – dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng 7,1%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm 2018 đạt 27.100 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2019, tỉnh Quảng Trị đề ra mục tiêu tăng trưởng từ 7,5 – 8%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 46 – 48 triệu đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn từ 2.900 – 3.000 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế. Trên cơ sở của năm 2018, công tác thu hút đầu tư tiếp tục được triển khai thực hiện, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đặc biệt, trong công nghiệp, tỉnh Quảng Trị sẽ ưu tiên tập trung cho các nhóm ngành trọng yếu như công nghiệp năng lượng, công nghiệp điện tái tạo, công nghiệp chế biến,... Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

 

Quảng Trị sẽ triển khai xây dựng Nhà máy nhiệt điện, bến cảng Mỹ Thủy - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Quân Chính - Phó chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng vào sự tăng trưởng của Quảng Trị trong giai đoạn tới.

 

Trong hoạt động thu hút đầu tư, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hoạt động xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới. Ngoài việc tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt đổi mới hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, chủ động gặp gỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Năm 2018, tỉnh Quảng Trị đã cấp chủ trương đầu tư 39 dự án, với tổng vốn 4.475 tỷ đồng (trong đó, các dự án thực hiện trong Khu kinh tế, KCN). Các dự án lớn: Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 1; Nhà máy điện mặt trời Licogi; Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM Quảng Trị; Khu đô thị sinh thái biển AE resort Cửa Tùng. Có 2 dự án ODA được ký hiệp định vay với nhà tài trợ, với tổng vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng.

 

Quảng Trị sẽ triển khai xây dựng Nhà máy nhiệt điện, bến cảng Mỹ Thủy - Ảnh 4.

Dự án điện gió Hướng Linh đã hoạt động tại Quảng Trị.

 

Theo ông Nguyễn Quân Chính, trong năm tới sẽ triển khai một số dự án trọng điểm: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1, khu bến cảng Mỹ Thủy. Bên cạnh đó, năm 2019 tỉnh Quảng Trị sẽ khởi công thêm 4 dự án điện gió, 3 dự án điện mặt trời tại các địa phương.

Người phát ngôn của UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, dù còn gặp nhiều khó khăn, địa phương có tổng thu ngân sách chỉ khoảng 2.600 tỷ đồng, nhưng nếu huy động nguồn lực đầu tư toàn xã hội thì chắc chắn nền kinh tế, xã hội sẽ có nhiều nét khởi sắc.

Đ. Đức