Quảng Trị đưa ra nhiều kịch bản ứng phó dịch viêm phổi do virus Corona

(Dân trí) - Hiện Quảng Trị có 31 du khách Trung Quốc, 2 lưu học sinh ở Vũ Hán trở về đón Tết, đã được kiểm soát chặt chẽ tình trạng sức khoẻ. Địa phương đã đưa ra nhiều kịch bản ứng phó với dịch viêm phổi do virus Corona.

Chiều 30/1, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp với sự tham gia của đại diện các Sở, ngành liên quan và các địa phương để bàn kế hoạch phòng, chống dịch cúm do virus Corona.

Bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona đang diễn biến phức tạp, nguy cơ bệnh có thể xâm nhập và lây lan đến tỉnh Quảng Trị thông qua khách du lịch, người lao động về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).

Bên cạnh đó, hiện nay với điều kiện khí hậu lạnh ẩm rất thuận lợi cho tác nhân gây bệnh phát sinh và phát triển.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch, ngành y tế đã tham mưu xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp.

Quảng Trị đưa ra nhiều kịch bản ứng phó dịch viêm phổi do virus Corona - 1

Ông Hoàng Nam chủ trì cuộc họp với các ngành về công tác phòng, chống dịch corona.

Ông Hoàng Nam - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, kịch bản ứng phó có 3 tình huống gồm: dịch viêm phổi tại Việt Nam, có dịch tại Quảng Trị và dịch lây lan ra cộng đồng. Ứng với mỗi tình huống, Quảng Trị có những công tác khác nhau để phòng chống dịch.

Hiện nay, tình huống thứ nhất đã được kích hoạt khi Việt Nam có 5 bệnh nhân dương tính với virus corona. Ở tình huống thứ hai, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Quảng Trị (CDC Quảng Trị) thành lập 2-3 đội đáp ứng nhanh, tuyến huyện thành lập thêm 2 đội đáp ứng nhanh để ứng phó với dịch bệnh. Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Tuy nhiên, ở tình huống dịch lây lan ra cộng đồng, toàn tỉnh sẽ có thêm 8 đội đáp ứng nhanh.

Bệnh viện Chuyên khoa lao và Bệnh phổi được chọn làm trung tâm tiếp nhận, cách li các bệnh nhân nghi nhiễm bệnh để điều trị. Bệnh viện này nằm ở khu vực thuận tiện về giao thông, cách biệt khu dân cư, bệnh nhân đang điều trị có số lượng ít sẽ được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cử một ekip 5 bác sĩ và trang thiết bị hỗ trợ. Đối với trường hợp dương tính sẽ chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Nhằm chủ động ứng phó với dịch bệnh, ngay trong tết Nguyên đán Canh Tý, Sở Y tế Quảng Trị mua 350 bộ phòng hộ cá nhân và hoá chất. Sở này thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Hiện Quảng Trị có 31 du khách Trung Quốc, hai lưu học sinh ở Vũ Hán (Trung Quốc) trở về đón Tết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, những người trên được kiểm soát chặt chẽ tình trạng sức khoẻ. Tất cả cửa khẩu đều giám sát, kiểm tra thân nhiệt của khách nhập cảnh, có phương án cách ly.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhắc lại lời Thủ tướng chỉ đạo “chống dịch như chống giặc”, yêu cầu các ngành cùng vào cuộc kịp thời, phối hợp chặt chẽ để kiểm soát tình hình, không để kịch bản thứ 2 và 3 xảy ra. Ở các địa phương cũng thành lập ban chỉ đạo do Phó chủ tịch UBND huyện đứng đầu, với sự tham gia của nhiều ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch từ tỉnh đến các địa phương để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cúm do virus Corona…

Tại các cửa khẩu cần tăng cường công tác kiểm tra thân nhiệt, cách li, sàng lọc đối với các đối tượng khách du lịch đến từ các vùng đang có diễn biến dịch bệnh.

Quảng Trị có hai cửa khẩu Quảng Trị gồm Lao Bảo và La Lay, cùng cảng biển Cửa Việt. Ngành y tế Quảng Trị có hai máy đo thân nhiệt từ xa triển khai tại hai cửa khẩu quốc tế, nhưng đã bị hư. Việc kiểm tra thân nhiệt được thực hiện bằng một số máy cầm tay.

Với việc thiếu trang bị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa tỉnh có văn bản đề nghị chỉ định thầu để sớm mua thiết bị, phục vụ công tác chống dịch.

Đăng Đức