1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị: 2 người tử vong, 6 người mất tích do mưa lũ

Đăng Đức

(Dân trí) - Mưa lũ trong 2 ngày qua tại Quảng Trị khiến nhiều nơi chìm trong nước lũ. Thống kê ban đầu cho biết, đã có 2 người tử vong và 6 người mất tích do mưa lũ.

Chiều 8/10, ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều nay địa phương đã ghi nhận 2 người chết, 4 người mất tích, 2 người bị trôi dạt ngoài biển.

Quảng Trị: 2 người tử vong, 6 người mất tích do mưa lũ - 1

Lực lượng chức năng tại huyện Cam Lộ khẩn trương sơ tán dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Hai trường hợp tử vong do mưa lũ, hiện đã tìm được thi thể là em Lê Thị Mỹ H.(SN 2017, con ông Lê Văn T, trú thôn Câu Hà, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng) khi đang chơi tại sân nhà (sát bờ sông Ô Lâu) thì trượt chân bị nước cuốn trôi.

Trường hợp tiếp theo là ông Lê Hải Ánh (61 tuổi, thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong) trượt chân bị nước cuốn trôi.

4 trường hợp mất tích có 2 người trú tại xã Hướng Tân, 1 người ở xã Hướng Lộc, 1 người ở xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Ngoài ra, có 23 thuyền viên trên 2 tàu hàng đang bị trôi dạt ở phao số 5, cảng Cửa Việt, lực lượng chức năng đang triển khai công tác cứu hộ nhưng gặp khó khăn vì sóng gió quá lớn.

Quảng Trị: 2 người tử vong, 6 người mất tích do mưa lũ - 2

Nước dâng cao ngập sâu nửa ngôi nhà dân.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn trên diện rộng gây ngập lụt nhiều nơi. Lượng mưa đo được tại một số địa phương đạt hơn 900 mm.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đã phối hợp với các địa phương triển khai lực lượng, giúp người dân trong mưa lũ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra ngập lụt trên diện rộng ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện đảo Cồn Cỏ).

Tại huyện Hướng Hóa, các xã: Tân Thành, Tân Long, Thuận, Thanh, Hướng Phùng, Hướng Việt và thị Trấn Lao Bảo bị ngập lụt, chia cắt cục bộ. Đường vào trung tâm xã Hướng Linh bị sạt lở 2 điểm thuộc địa phận xã Hướng Tân, hiện các loại phương tiện không qua lại được.

Quảng Trị: 2 người tử vong, 6 người mất tích do mưa lũ - 3

Nước ngập sâu đến nóc nhà tại thị trấn Lao Bảo.

Tại huyện Đakrông: Tuyến đường 588 bị ngập sâu, chia cắt nhiều điểm (xã Triệu Nguyên 3 điểm, Ba Lòng 2 điểm, Mò Ó 2 điểm). Đường vào trung tâm xã A Vao (Cầu Tràn Tà rụt – A Vao), Ba Nang cũng bị chia cắt nhiều vị trí như cầu Đá đỏ, Ra Lây, Tà Rẹc.

Mưa lũ gây ngập lụt thôn Đá Nổi xã Ba Lòng và một số vị trí của thôn Na Nẫm xã Triệu Nguyên. Một số tuyến đường liên thôn A Bung xã A Bung - thôn A Rồng trên xã A Ngo, đường nội thôn Gia Giã xã Hướng Hiệp, nội thôn Húc Nghì xã Húc Nghì, thôn Ly Tôn xã Tà Long bị chia cắt do các tràn và ngầm tràn mực nước ngập sâu 1-2m; tuyến đường Hồ Chí Minh (Km 17,23 trên đường Quốc lộ 9) nhiều điểm sạt lở với khối lượng lớn đặc biệt điểm sạt lở Km 50+150 gây tắc đường.

Quảng Trị: 2 người tử vong, 6 người mất tích do mưa lũ - 4

Hỗ trợ di chuyển dân cư tại các địa phương huyện Cam Lộ.

Quảng Trị: 2 người tử vong, 6 người mất tích do mưa lũ - 5
Quảng Trị: 2 người tử vong, 6 người mất tích do mưa lũ - 6

Mưa gây ngập tại nhiều địa phương.

Tại huyện Cam Lộ: nhà dân vùng thấp trũng ven sông Hiếu bị ngập lụt, nhiều vùng bị ngập sâu như thôn Bích Giang xã Cam Hiếu, thôn Bình Mỹ, An Mỹ xã Cam Tuyền, Thôn Tam Hiệp xã Cam Thủy, thôn Quật Xá, Tân Mỹ - xã Cam Thành và vùng ven sông Hiếu thị trấn Cam Lộ.

Tại thành phố Đông Hà: Phường 3, 4, Đông Thanh, Đông Giang, Đông Lễ, Đông Lương bị ngập lụt; tại huyện Vĩnh Linh: Thôn Hiền Lương - xã Hiền Thành, thôn Gia Phúc Gia Lâm - xã Vĩnh Long, thôn Huỳnh Thượng, Huỳnh Hạ - xã Vĩnh Sơn, thôn Quảng Xá - xã Vĩnh Lâm; tại huyện Gio Linh: Các xã Trung Giang, Trung Hải, Trung Sơn, Gio Mai, Gio Việt, Linh Trường, Hải Thái và thị trấn Cửa Việt.

Tại huyện Hải Lăng, Triệu Phong hầu hết các xã đều bị ngập lụt trên diện rộng.

Trên địa bàn tỉnh đã triển khai sơ tán 3.645 hộ dân với 11.842 người đến các khu vực an toàn.

Đến chiều tối nay 8/10, địa bàn Quảng Trị vẫn xuất hiện mưa to. Mực nước tại các con sông có chiều hướng rút xuống, nhưng chậm.