1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi ưu tiên đón người yếu thế từ vùng dịch phía Nam về quê

Quốc Triều

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Ngãi quyết định tổ chức đón nhóm người yếu thế từ TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương về quê.

Ngày 9/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản thông báo chính thức về việc đón, tiếp nhận công dân người Quảng Ngãi từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về quê.

Theo ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, tại thời điểm này, tỉnh không thể tổ chức đón, tiếp nhận tất cả những người dân có nguyện vọng về quê cùng lúc. Vì vậy, trước mắt, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức đón những trường hợp yếu thế như người già, người tàn tật, người khám chữa bệnh, học sinh trở về quê học tập, phụ nữ mang thai, trẻ em… có nguyện vọng về quê.

Quảng Ngãi ưu tiên đón người yếu thế từ vùng dịch phía Nam về quê - 1

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ đón người yếu thế từ các tỉnh vùng dịch phía Nam về quê.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban liên lạc Hội đồng hương các tỉnh, thành phố phía Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai việc tiếp nhận cụ thể, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/10.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 30/9 đến nay, các chốt kiểm tra y tế cửa ngõ vào tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận trên 2.300 công dân tỉnh này về quê.

Được biết, kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 1.293 ca mắc Covid-19.