Quảng Ngãi sẽ loại bỏ Dự án Học viện golf nếu không khả thi

(Dân trí) - Người phát ngôn của UBND tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ Dự án Học viên golf mới chỉ là ý tưởng được doanh nghiệp đề xuất và tỉnh đồng ý cho chủ trương khảo sát, lập dự án để thực hiện. Nếu dự án không khả thi, tỉnh sẽ loại bỏ.

Ngày 28/2, người phát ngôn của UBND tỉnh Quảng Ngãi - ông Lê Minh Huấn (Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi) đã trao đổi thêm với báo chí xung quanh Dự án Học viên golf ở Dung Quất.

Theo ông Huấn, tỉnh Quảng Ngãi mới chỉ thống nhất đề xuất của doanh nghiệp này và dự án mới chỉ đang ở bước nghiên cứu, khảo sát.

“UBND tỉnh chỉ cho phép đơn vị trên thực hiện bước nghiên cứu, khảo sát để lập dự án. Còn dự án quy mô tới đâu, dự án như thế nào có phù hợp với quy hoạch hay không chưa thể biết. Khi nào khảo sát, lập dự án xong phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình Chính phủ xem xét mới có quyết định. Nếu dự án không phù hợp sẽ loại bỏ, không triển khai", ông Huấn cho biết.

Trước đó, Dân trí đã thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã ký Công văn số 898/UBND - CNXD, cho phép nhà đầu tư tiến hành khảo sát, lập dự án đầu tư sân golf, Học viện golf, khách sạn, du lịch và khu đô thị mới tại xã Bình Phước, huyện Bình Sơn (Khu kinh tế Dung Quất).

Hiện tại, trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất đã có một Dự án xây dựng sân golf với tên gọi Sân golf Vạn Tường, được thống nhất đầu tư vào tháng 4 năm 2011. Dự án này có tổng diện tích gần 115 ha nằm trong khu đô thị Vạn Tường, với một sân golf 18 lỗ trên diện tích khoảng 76 ha. Tuy nhiên, mặc dù đã được lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500, nhưng dự án xây dựng dở dang rồi không tiếp tục thực hiện. Hiện Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất đang tìm kiếm nhà đầu tư mới để tiếp tục thực hiện dự án này.

Bảo An