1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở

Quốc Triều

(Dân trí) - Mưa lớn kéo dài gây ra nhiều vụ sạt lở tại Quảng Ngãi. Nhiều điểm sạt lở ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông, đe dọa tính mạng người dân.

Ngày 6/12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở núi, bờ sông, các công trình hạ tầng giao thông do mưa lũ gây ra.

Quyết định này nêu rõ, mưa lớn trong tháng 11 đã gây ra sạt lở nghiêm trọng tại 9 khu vực thuộc huyện Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ, Sơn Tịnh, thị xã Đức Phổ. Trong đó có nhiều điểm sạt lở bờ sông nghiêm trọng, đe dọa đến hàng trăm hộ dân.

Nổi lên là điểm sạt lở bờ sông Liên Chiểu (xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ) kéo dài hơn 800m. Điểm sạt lở này đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của 160 hộ dân trong khu vực.

Bờ sông Trà Bồng qua địa bàn huyện Bình Sơn bị sạt lở nghiêm trọng và đang tiếp tục gia tăng mức độ. Các điểm sạt lở bờ sông Trà Bồng ảnh hưởng trực tiếp đến 170 hộ dân, gần 600 nhân khẩu.

Quảng Ngãi công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở - 1

Một điểm sạt lở nghiêm trọng tại huyện Sơn Hà (Ảnh: Nguyễn Phong).

Trước tình trạng sạt lở gia tăng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu các huyện Sơn Hà, Sơn Tây, Bình Sơn, Ba Tơ, Sơn Tịnh và thị xã Đức Phổ thường xuyên theo dõi diễn biến mưa, lũ.

Các địa phương phải kịp thời tổ chức sơ tán ngay các hộ dân trong khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở, chia cắt, cô lập đến nơi an toàn. Đồng thời, phải đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân tại nơi sơ tán theo phương châm "4 tại chỗ".

Các huyện, thị xã phải huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức xử lý tạm thời các điểm sạt lở, hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

"Thời điểm kết thúc, xử lý ứng phó tình huống là khi địa phương thực hiện hoàn thành các biện pháp xử lý sạt lở. Các địa phương chịu trách nhiệm báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét, công bố kết thúc tình huống khẩn cấp", ông Đặng Văn Minh chỉ đạo.