Quảng Nam: Nhựa đường dạt vào bờ biển du lịch

Hàng nghìn cục nhựa đường nguyên chất từ ngoài biển đã dạt thẳng vào các bãi biển du lịch thuộc xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đe dọa môi trường sinh thái và du lịch của địa phương này.

Từng lớp nhựa đường vón thành từng cục lớn nhỏ khác nhau kéo dài khoảng 10km bờ biển. Mật độ dày đặc nhất tập trung tại các bãi biển thuộc khu du lịch Nam Hải (thôn 1, xã Điện Dương) và Hà My.

Kết quả điều tra chiều 31/1 cho biết một chiếc sà lan, mang số hiệu Marco Polo 168 từ Nha Trang đi Trung Quốc, bị thủng và bị sóng biển đánh chìm làm tràn hàng trăm tấn dầu.

Hiện chính quyền địa phương đã tạm giữ tàu TB. Terusdaya 21 của Indonesia (là đơn vị vận chuyển sà lan Marco Polo 168, khi gặp sự cố đã bỏ trốn) để buộc khắc phục sự cố và bồi thường thiệt hại về môi trường.

Theo Khánh Quýnh - Hoài Nhân
Báo Tuổi trẻ