Quảng Nam: Gió lốc làm tốc mái 20 nhà dân, lũ đang lên nhanh trở lại

Công Bính

(Dân trí) - Chiều 11/10, thông tin từ UBND xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho biết, một trận gió lốc giật bay mái 20 nhà dân. Trong khi đó, do thủy điện xả lũ, nước các sông đang dâng lên trở lại.

Theo thông tin, khoảng 11h30' cùng ngày, tại thôn Đồng Trì, xã Bình Hải xảy ra trận mưa to và gió lốc giật mạnh khiến 20 ngôi nhà của người dân bị tốc mái. Rất may không có thiệt hại về người.

Quảng Nam: Gió lốc làm tốc mái 20 nhà dân, lũ đang lên nhanh trở lại - 1

Một số nhà dân thôn Đồng Trì bị tốc mái. (Ảnh CTV)

Theo nhiều người dân thôn Đồng Trì, cơn lốc bất ngờ thổi bay hàng chục mái nhà, gây đổ ngã trụ điện và nhiều cây cối.

Hiện tại chính quyền xã Bình Hải cùng lực lượng Công an, dân quân đang giúp người dân khắc phục hậu quả.

Quảng Nam: Gió lốc làm tốc mái 20 nhà dân, lũ đang lên nhanh trở lại - 2
Quảng Nam: Gió lốc làm tốc mái 20 nhà dân, lũ đang lên nhanh trở lại - 3

Nước lũ ở các địa phương như Đại Lộc, Duy Xuyên… đang lên lại từ trưa 11/10

Do mưa lớn nên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Quảng Nam bị nước tràn qua ở nhiều đoạn, nặng nhất là đoạn qua xã Bình Tú, Bình An, huyện Thăng Bình và ngã 3 Kỳ Lý thuộc TP Tam Kỳ và huyện Phú Ninh.

Do nước tràn qua quốc lộ 1A nên lực lượng CSGT chốt chặn tại ngã 3 Cây Cốc (huyện Thăng Bình) và ở TP Tam Kỳ để hướng dẫn ô tô các loại lên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi lưu thông.

Quảng Nam: Gió lốc làm tốc mái 20 nhà dân, lũ đang lên nhanh trở lại - 4

Lực lượng chức năng chốt chặn chỗ nước sâu để đảm bảo an toàn giao thông

Theo thông tin từ chính quyền và người dân các địa phương, lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn từ trưa nay 11/10 đang lên trở lại do các thủy điện xả lũ.

Ông Nguyễn Công Hoan – nhà ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc cho biết, bắt đầu từ trưa nay lũ trên sông Vu Gia bắt đầu lên nhanh, tuyến đường ĐT 609 qua địa bàn xã nước đã ngập khoảng 50cm.

Quảng Nam: Gió lốc làm tốc mái 20 nhà dân, lũ đang lên nhanh trở lại - 5

Ngã 3 Kỳ Lý thuộc tuyến quốc lộ 1A qua TP Tam Kỳ và huyện Phú Ninh nước dâng cao

Các địa phương khác như huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, TP Hội An nước cũng đang lên lại.

Theo người dân, nước trên sông Vu Gia – Thu Bồn lên lại là do mưa lớn trên thượng nguồn, nước đổ về các hồ thủy điện nhiều nên buộc phải xả lũ.

Chiều 11/10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết, lúc 13h cùng ngày, nước mưa đang đổ về các hồ thủy điện như sau: hồ Sông Tranh 2 hơn 2.759m3/s, hồ A Vương hơn 634m3/s, hồ Đăk Mi 4 hơn 1.683m3/s, hồ Sông Bung 4: 861m3/s.

Quảng Nam: Gió lốc làm tốc mái 20 nhà dân, lũ đang lên nhanh trở lại - 6

Lực lượng chức năng đưa người dân vùng trũng thấp lên cao tránh lũ

Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công ty CP thủy điện Đăk Mi, Công ty thủy điện Sông Bung, Công ty thủy điện Sông Tranh vận hành điều tiết lũ hồ chứa để giảm lũ cho hạ du.

Theo báo cáo sơ bộ về tình hình thiệt hại do bão lũ số 6 của tỉnh Quảng Nam, có 3 nhà thiệt hại trên 70%, 2 nhà thiệt hại rất nặng, 23 nhà thiệt hại nặng, 71 nhà thiệt hại dưới 30%; có 30 điểm trường bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, sạt lở đất; 387ha lúa, 830ha rau màu, 5ha cây trồng lâu năm, 21ha cây trồng hằng năm bị thiệt hại hoàn toàn, 20 cây xanh bị ngã đổ; hơn 2,6 nghìn gia cầm và 10 con gia súc bị chết; 585 kênh mương bị sạt lở, 1 km bờ sông và 2,5km bờ biển bị sạt lở...

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối, vùng núi các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phước Sơn và Núi Thành. Lũ lên trở lại gây ngập lụt diện rộng cho các vùng hạ lưu sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ. Ngoài ra, sóng biển mạnh có thể sạt lở bờ biển các địa phương ven biển, như Núi Thành, Tam Kỳ và Hội An.