1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam: Bảo vệ đánh người trọng thương

Theo tin từ quần chúng nhân dân thôn 10, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh cho biết, Công ty Khai thác vàng Bồng Miêu (Golb Mining) thuê vệ sĩ của một công ty bảo vệ TPHCM ra lập các trạm bảo vệ khu vực mỏ vàng Bồng Miêu đã phát sinh nhiều mâu thuẫn với nhân dân địa phương. Do lực lượng vệ sĩ này luôn đánh người vô cớ.

Vào khoảng 19 giờ ngày 29/7, anh Hồ Ngọc Quang (1978) trú tại thôn 10, Tam Lãnh, trên đường đi thăm vườn keo tại khu vực suối hầm lò (mỏ vàng Bồng Miêu) trở về. Khi đi đường tắt qua trạm bảo vệ khoảng 1 km, thì anh bị 1 số vệ sĩ đuổi theo và đánh anh Quang bị trọng thương vào đầu bất tỉnh, sau đó bỏ bên vệ đường. Một người dân đi làm về phát hiện và báo bà con đưa anh Quang đi cấp cứu.

Sau đó, toàn bộ bà con trong thôn 10 kéo vào Công ty khai thác vàng Bồng Miêu tìm số vệ sĩ đã đánh anh Quang hỏi chuyện. Ông Hồ Xuân Vinh, cha của anh Quang bức xúc trước việc con mình bị đánh, nên đã xô xát với một số vệ sĩ và cũng bị đánh gây thương tích vào tay. Do bà con kéo đến đông, nên toàn bộ số vệ sĩ này kéo nhau bỏ chạy lên núi.

Trưởng công an xã Tam Lãnh Nguyễn Sơn Nam cho biết, trong thời gian qua, tại các chốt kiểm soát của mỏ vàng, vệ sĩ bảo vệ tại đây thường đánh bà con vô cớ khi đi làm rẫy trong khu vực trở về, công an xã đã nhiều lần lập biên bản và nhắc nhở. Vụ việc đang được công an huyện Phú Ninh giải quyết.

Được biết, Công ty Khai thác vàng Bồng Miêu đã thuê vệ sĩ thành lập nhiều chốt kiểm soát, gây nhiều khó khăn cho nhân dân vào ra đi làm nương rẫy trong khu vực mỏ vàng. Hiện Công ty đã cho lấp toàn bộ 40 cửa hầm lò trong khu vực mỏ vàng.

Theo Tuổi trẻ