Quảng Bình: Thả 10 cá thể khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiên

(Dân trí) - Sau thời gian chăm sóc, cứu hộ, 10 cá thể khỉ quý hiếm đã được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thả về môi trường tự nhiên tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ngày 9/7, thông tin từ Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm, tiến hành thả 10 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên.

Quảng Bình: Thả 10 cá thể khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiên - 1

Các cá thể khỉ được thả về tự nhiên.

Các cá thể được thả gồm: 2 khỉ mốc (Macaca assamensis), 3 khỉ vàng (Macaca mulatta), 5 khỉ đuôi lợn (Macaca leonina). Trong số động vật thả đợt này có 2 cá thể khỉ mốc do Trạm Kiểm lâm Khe Gát và Trạm Kiểm lâm Thượng Hóa vận động người dân giao nộp. Ngay sau khi được thả, các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.

Được biết, từ đầu năm 2019 đến nay, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật đã thả tất cả 39 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên sau khi đã hoàn tất công tác cứu hộ, đóng góp tích cực vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đặng Tài