Quảng Bình rà soát hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên để gửi Bộ Công an

Tiến Thành

(Dân trí) - UBND Huyện Lệ Thủy đã yêu cầu Hội Chữ thập đỏ và các xã trên địa bàn rà soát, cung cấp các chứng cứ, tài liệu, dữ liệu liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên để tổng hợp gửi Bộ Công an.

Chiều 7/10, thông tin từ UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), địa phương này đã có văn bản gửi Hội Chữ thập đỏ và Chủ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn khẩn trương rà soát và cung cấp các chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu liên quan đến hoạt động từ thiện, cứu trợ của bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) trên địa bàn huyện năm 2020.

Quảng Bình rà soát hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên để gửi Bộ Công an - 1

UBND huyện Lệ Thủy đã có văn bản yêu cầu các địa phương rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên (Ảnh: UBND huyện Lệ Thủy).

Yêu cầu này được UBND huyện Lệ Thủy đưa ra sau khi nhận được công văn từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên.

UBND huyện Lệ Thủy cũng đã giao cho Hội Chữ thập đỏ huyện này tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an theo yêu cầu trước ngày 8/10.

Cũng trong chiều 7/10, trao đổi với Dân trí, ông Phạm Văn Linh, Chủ tịch UBND xã Liên Thủy - một xã vùng "rốn lũ" tại huyện Lệ Thủy cho biết, xã này hiện đã hoàn thành việc thống kê và báo cáo cụ thể hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tại địa phương.

Theo ông Linh, thời điểm đoàn của ca sĩ Thủy Tiên về xã Liên Thủy, phía chính quyền địa phương chỉ phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ đoàn từ thiện kêu gọi bà con và nắm sơ bộ về số liệu người dân được nhận tiền chứ không có bất cứ một giấy tờ, số liệu cụ thể nào.

Quảng Bình rà soát hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên để gửi Bộ Công an - 2

Ca sĩ Thủy Tiên trao tiền hỗ trợ người dân vùng lũ xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch năm 2020 (Ảnh: A.Q).

Còn tại xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, bà Nguyễn Thị Tĩnh - Chủ tịch UBND xã này cũng cho biết đã nhận được công văn từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an về việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên.

"Trong công văn thì cơ quan công an yêu cầu xác nhận đoàn của ca sĩ Thủy Tiên có đến Cảnh Hóa hay không, bao nhiêu hộ dân được nhận hỗ trợ và xã có xác nhận gì trong công tác phát từ thiện hay không… Chúng tôi sẽ báo cáo lãnh đạo huyện về vụ việc và sẽ triển khai rà soát theo đúng yêu cầu", bà Tĩnh nói.

Theo bà Tĩnh, tại xã Cảnh Hóa thì chính quyền địa phương này có xác nhận bằng văn bản việc đoàn của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ cho 699 hộ dân với tổng số tiền 4,1 tỷ đồng vào ngày 28/10/2020.

Quảng Bình rà soát hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên để gửi Bộ Công an - 3

Lũ lịch sử tại Quảng Bình năm 2020 (Ảnh: Tiến Thành).

Cũng liên quan đến việc cứu trợ, hỗ trợ của ca sĩ Thủy Tiên tại Quảng Bình, Ủy ban MTTQVN tỉnh này cũng cho biết, năm 2020, ca sĩ Thủy Tiên đến trao hỗ trợ nhưng không liên lạc và làm việc với MTTQVN tỉnh Quảng Bình mà trực tiếp liên lạc, làm việc với các địa phương trong tỉnh rồi đến trao tận tay cho người dân, nên số tiền hỗ trợ cụ thể bao nhiêu thì đơn vị không có số liệu cập nhật và nắm rõ.

Về phía Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình cũng xác nhận không có số liệu báo cáo và không nhận được yêu cầu phối hợp, hỗ trợ đoàn ca sĩ Thủy Tiên khi đến cứu trợ tại Quảng Bình trong trận lũ lịch sử hồi tháng 10/2020.