1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình lên kế hoạch đón 400 lao động nghèo từ vùng dịch về quê

Tiến Thành

(Dân trí) - Quảng Bình đã lên kế hoạch để đón khoảng 400 người có hoàn cảnh khó khăn từ TPHCM và các tỉnh phía Nam về quê, trong đó ưu tiên phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 6 tháng tuổi có người đi kèm.

Sáng 19/8, thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh này vừa ban hành kế hoạch đón con em quê hương đang lưu trú tại TPHCM và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về quê, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Việc đưa con em về Quảng Bình nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng được trở về địa phương, nơi cư trú an toàn của bà con nhân dân; đồng thời chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho TPHCM và các tỉnh phía Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Dự kiến, Quảng Bình sẽ đưa khoảng 400 người từ TPHCM và các tỉnh phía Nam về quê, trong đó ưu tiên phụ nữ mang thai từ 28 tuần trở lên và trẻ em dưới 6 tháng tuổi có người đi kèm.

Công tác đón công dân sẽ diễn ra vào ngày 22/8, bằng máy bay kết hợp các phương tiện khác.

Quảng Bình lên kế hoạch đón 400 lao động nghèo từ vùng dịch về quê - 1

Các công dân từ TPHCM và các tỉnh phía Nam về Quảng Bình sẽ được đưa vào khu cách ly tập trung.

Các công dân có nguyện vọng được về quê sẽ đăng ký trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình và trang thông tin điện tử của Sở TTTT tỉnh này. Sau khi có danh sách đăng ký, Sở TTTT sẽ rà soát, cập nhật và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và gửi về Sở LĐ-TB&XH để thống nhất danh sách chính thức.

Tiếp đó, Quảng Bình sẽ có văn bản đề nghị TPHCM và các tỉnh phía Nam phối hợp trong vấn đề hỗ trợ di chuyển đến điểm đón và xét nghiệm y tế. Sau khi về đến Quảng Bình, các công dân sẽ được đưa đi cách ly tập trung. Tỉnh Quảng Bình sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí đón công dân về địa phương, chi phí cách ly, điều trị tập trung và kinh phí xét nghiệm trong quá trình cách ly tại Quảng Bình.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng giao các sở, ngành liên quan trong quá trình vận chuyển và thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an toàn, hiệu quả và đặc biệt tuân thủ các nguyên tắc, quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cơ quan được giao chủ trì có trách nhiệm thống nhất chỉ đạo, điều hành và các cơ quan phối hợp phải chủ động, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện nhiệm vụ chu đáo, an toàn, hiệu quả.