1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình: Di dời để tránh ngập lụt lại được đưa tới vùng sạt lở đất

(Dân trí) - Thực hiện chủ trương di dời để tránh ngập lụt, hơn 40 hộ dân tại xã Minh Hoá, huyện Minh Hoá đã đến khu vực mới để tái định cư. Nhưng tại nơi ở mới, người dân lại sống trong nơm nớp lo sợ vì sạt lở đất.

Người dân khu tái định cư nơm nớp lo sợ vì sạt lở.

Đó là câu chuyện của hơn 40 hộ dân tại khu di dân Cửa Truông, xã Minh Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình. Những hộ dân này chỉ mới di dời đến đây vào tháng 6/2019, theo chủ trương của chính quyền địa phương để tránh vùng bị ngập lụt.

Quảng Bình: Di dời để tránh ngập lụt lại được đưa tới vùng sạt lở đất - 1

Khu di dân Cửa Truông, xã Minh Hoá, huyện Minh Hoá (Quảng Bình).

Dự án khu di dân khẩn cấp vùng ngập lụt lên vùng cao Cửa Truông ở xã Minh Hoá được khởi công xây dựng từ năm 2015. Chủ đầu tư là Chi cục Phát triển nông thôn (PTNT) tỉnh Quảng Bình, với tổng kinh phí 26 tỷ đồng, đầu tư theo hai giai đoạn. Hiện tại, giai đoạn 1 của dự án đã hoành thành, đưa được 41 hộ dân các vùng bị ngập lụt nặng nhất của xã về đây.

Thế nhưng tới nơi ở mới chưa ấm chỗ thì trận lũ đầu tháng 9 vừa qua đã khiến cả khu vực tái định cư bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều gia đình đã phải bỏ nhà đi ở nhờ để tránh nguy hiểm.

Quảng Bình: Di dời để tránh ngập lụt lại được đưa tới vùng sạt lở đất - 2

Khu vực này đang bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân.

“Vào đầu tháng 9 vừa rồi, khi cả gia đình tôi đang ngủ thì khu vực núi phía sau lở, đổ ập xuống, đất đá trút xuông nhà khiến một số đồ dùng của chúng tôi bị hư hỏng, vật nuôi bị đất đá đè chết. Sau đó gia đình tôi đã phải đến nhà bà con để ở nhờ”, chị Trương Thị Thanh, người dân ở khu di dân Cửa Truông kể lại.

Theo người dân tại Cửa Truông, một phần nguyên nhân là do mái ta luy dương sau khu dân cư không có kè chống sạt lở, nhiều chỗ san bạt cao nhưng thẳng đứng, không được giật cấp nên khi mưa dài ngày đã xảy ra tình trạng sạt lở, đe dọa đời sống người dân.

Quảng Bình: Di dời để tránh ngập lụt lại được đưa tới vùng sạt lở đất - 3
Quảng Bình: Di dời để tránh ngập lụt lại được đưa tới vùng sạt lở đất - 4

Những khối đất đá có thể đổ ập xuống nhà dân bất cứ lúc nào.

Nhiều hộ dân phải di dời khỏi nhà tránh nguy hiểm sau khi quay lại cũng không thể yên tâm vì sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bởi phía sau nhà họ là cả một dãy núi bị rạn nứt hàng chục mét. Chỉ cần những cơn mưa rào là quả “bom đất” này có thể đổ ập xuống.

Ông Cao Long Vĩ, một người dân tại khu di dân Cửa Truông băn khoăn, tưởng chừng di dời đến nơi ở mới sẽ giúp gia đình ông và hàng chục hộ dân nơi đây được an toàn, đỡ vất vả hơn. Ai ngờ tránh được lũ lụt lại gặp mối lo sạt lở đất.

“Mới đến đây ở được mấy tháng thì bị sạt lở, chúng tôi cứ nơm nớp lo mà không biết làm sao. Nếu mưa lớn thì đành phải kéo nhau đi tránh trú. Cũng nhờ chính quyền địa phương xem xét, tìm phương án chứ dân chúng tôi không thể mãi sống trong cảnh như thế này được”, ông Vĩ bày tỏ.

Quảng Bình: Di dời để tránh ngập lụt lại được đưa tới vùng sạt lở đất - 5
Quảng Bình: Di dời để tránh ngập lụt lại được đưa tới vùng sạt lở đất - 6

Phía sau nhà dân là cả một dãy núi bị rạn nứt hàng chục mét

Liên quan đến sự việc, ông Đinh Minh Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hoá thừa nhận thực tê, tại khu di dân Cửa Truông, xã Minh Hoá vừa qua đã bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đời sống người dân. Khi sạt lở xảy ra, huyện đã kịp thời di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên hiện tại vẫn còn một khối lượng lớn đất đá có nguy cơ đổ sập chưa xử lý. Huyện Minh Hóa cũng đã chỉ đạo các phòng ban liên quan kiểm tra, đồng thời có phương án cụ thể lâu dài để đảm bảo an toàn cho người dân.

Về phía Chủ đầu tư dự án di dân khu vực Cửa Truông, ông Nguyễn Quốc Út, Chi Cục trưởng Chi cục PTNT Quảng Bình cho biết, địa điểm tái định cư là do xã Minh Hóa lựa chọn, Chi cục PTNT  chỉ quản lý về mặt nhà nước. Sau khi xảy ra sạt lở đất ở dự án này, Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã vào cuộc, lấy hồ sơ dự án để tìm hiểu vụ việc.

Tiến Thành