1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình đề xuất Trung ương hỗ trợ sau sự cố Formosa

(Dân trí) - Sáng 9/9, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh vừa đề xuất Trung ương hỗ trợ bù đắp thiệt hại do sự cố môi trường Formosa gây ra.

Theo đó, mức độ thiệt hại cao nhất là những chủ tàu lắp máy công suất trên 400 CV với 30 triệu đồng/tàu mỗi tháng. Mức này giảm dần theo công suất tàu, thấp nhất là tàu không lắp máy với mức hơn 5 triệu đồng/tàu mỗi tháng.

Mức độ thiệt hại cao nhất là những chủ tàu lắp máy công suất trên 400 CV với 30 triệu đồng/tàu mỗi tháng
Mức độ thiệt hại cao nhất là những chủ tàu lắp máy công suất trên 400 CV với 30 triệu đồng/tàu mỗi tháng

Đối với người lao động trên tàu cá, lao động thủ công liên quan đến nghề cá bị mất thu nhập mức thiệt hại từ 3,5 triệu đồng đến hơn 9 triệu đồng/người/tháng.

Nghề muối và các hoạt động nuôi trồng thủy hải sản nước mặn và lợ cũng được xác định thiệt hại với nhiều mức khác nhau. Riêng nghề muối được xác định thiệt hại trên 38,6 triệu đồng/ha. Hiện tỉnh Quảng Bình đã gửi báo cáo đề xuất hỗ trợ lên Trung ương.

Theo điều tra, xác minh ban đầu thì tỉnh Quảng Bình là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất từ sự cố môi trường biển
Theo điều tra, xác minh ban đầu thì tỉnh Quảng Bình là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất từ sự cố môi trường biển

Mức thiệt hại này được xây dựng dựa trên số liệu niên giám thống kê điều tra kinh tế năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 của tỉnh Quảng Bình, từ các chủ tàu khai thác hải sản, người làm nghề nuôi trồng thủy hải sản, số liệu do ngư dân cung cấp tại từng xã, phường, thị trấn.

Được biết, hiện tại tỉnh Quảng Bình cũng đang tiếp tục kiểm tra, rà soát đối với các đối tượng bị ảnh hưởng từ sự cố mô trường biển Formosa để có phương án hỗ trợ hợp lý.

Đặng Tài