Quảng Bình bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đặng Tài

(Dân trí) - Tại kỳ họp lần thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Bình thực hiện công tác nhân sự, bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 8/12, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII đã tổ chức kỳ họp lần thứ 18. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Bình có nội dung thực hiện công tác nhân sự.

Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình đã bỏ phiếu bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: ông Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch; ông Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính.

Quảng Bình bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh - 1
Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tặng hoa chúc mừng 3 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Đoàn Ngọc Lâm (SN 1967, quê ở thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh) có trình độ chuyên môn là kỹ sư nông nghiệp, trình độ lý luận chính trị cử nhân. Ông Hồ An Phong (SN 1971, quê ở xã An Ninh, huyện Quảng Ninh) là cử nhân chính trị và cử nhân báo chí, trình độ lý luận chính trị: cử nhân. Còn ông Phan Mạnh Hùng (SN 1976, quê ở xã Hải Phú, huyện Bố Trạch), tiến sỹ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Cũng trong chiều 8/12, HĐND tỉnh Quảng Bình đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Quang để nghỉ hưu và ông Trần Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 do chuyển công tác; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Lương Bình do được phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.