1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân y Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

(Dân trí) - Với mục tiêu thúc đẩy, bảo đảm quyền con người, khoảng 70 y bác sĩ thuộc bệnh viện Quân y 175 sẽ đại diện Việt Nam tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Đây là dịp khẳng định khả năng của quân đội, giới thiệu hình ảnh, con người Việt Nam.

Ngày 31/12, Thiếu tướng - PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc bệnh viện Quân Y 175 cho biết, bệnh viện đang hoàn tất công tác chuẩn bị để cử đoàn y bác sĩ khoảng 70 người, đại diện Việt Nam tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Sudan – quốc gia thuộc khu vực Châu Phi nơi đang xảy ra nội chiến căng thẳng.

Buổi mạn đàm trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam và Trung Quốc
Buổi mạn đàm trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam và Trung Quốc

Toàn bộ lực lượng sẽ tham gia nhiệm vụ kể trên hiện đang được quân đội Australia đào tạo tiếng Anh liên quan đến quân sự, y khoa, và các kỹ năng sống. Dự kiến, sang năm 2015, sau khi có quyết định phê duyệt của Liên Hiệp Quốc các thành viên trong đoàn sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Theo đó, lực lượng Quân y Việt Nam sẽ thành lập một bệnh viện dã chiến cấp II tại Nam Sudan với nhiệm vụ tham gia cứu chữa cho các binh sĩ hoặc dân thường trong trường hợp bị thương, bị bệnh. Ngoài nhân sự, mọi trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh sẽ do Việt Nam mua sắm và vận chuyển đến nước bạn.

Thiếu tướng Lý Thiên Thiên đánh giá cao năng lực của bệnh viện Quân y 175
Thiếu tướng Lý Thiên Thiên đánh giá cao năng lực của bệnh viện Quân Y 175

Hay tin Quân y Việt Nam sẽ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, chiều 31/12, phái đoàn của Trung Quốc do Thiếu tướng Lý Thiên Thiên, Chủ nhiệm Văn phòng gìn giữ hòa bình, Bộ quốc phòng Trung Quốc làm trưởng đoàn đã đến tham quan bệnh viện Quân Y 175.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn nhiệt liệt chào mừng và tiếp phái đoàn nước bạn. Ông khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc đang cùng hướng đến những mục đích tốt đẹp và nhân văn khi tham gia gìn giữ hòa bình thế giới. Trung Quốc là nước đi trước trong nhiệm vụ này và đã thành lập 5 bệnh viện dã chiến tại nhiều quốc gia trên thế giới vì thế Việt Nam rất cần sự chia sẻ của Trung Quốc để cùng thực hiện thành công nhiệm vụ Quốc tế.

Sau khi tham quan Trung tâm Ung bướu và các khoa tại bệnh viện Quân Y 175, Thiếu tướng Lý Thiên Thiên đánh giá cao năng lực chuyên môn, tính chuyên nghiệp trong khám chữa bệnh của bệnh viện 175, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ triển khai thắng lợi nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Thiếu tướng Lý Thiên Thiên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc lập các bệnh viện dã chiến, thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cho binh sĩ và dân thường, đương đầu với đại dịch Ebola…

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn khẳng định đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh Việt Nam
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn khẳng định đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh Việt Nam

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc của quân đội và nhân dân Việt Nam trước sự hỗ trợ nhiệt thành từ phía Trung Quốc trong quá khứ đã giúp Việt Nam thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến trường kỳ, giải phóng dân tộc. Ông tin tưởng, việc hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa quân đội hai nước sẽ siết chặt hơn sự hiểu biết và mối quan hệ bền chặt Việt Nam – Trung Quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn cũng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên lực lượng Quân y Việt Nam tham gia nhiệm vụ nhân đạo gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Bên cạnh những khó khăn, thách thức thì đây cũng là cơ hội để khẳng định khả năng của lực lượng quân đội, giới thiệu hình ảnh, con người và lòng yêu chuộng hòa bình của Việt Nam.

Vân Sơn