1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Quản trị nguồn tin và nhà cung cấp thông tin trong kỷ nguyên kỹ thuật số”

(Dân trí) - Đó là chủ đề của Hội thảo do Khoa Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội) phối hợp với Viện Konrad Adenauer Stiftung (Đức) tổ chức ngày 20/3.

Quang cảnh buổi hội thảo

Quang cảnh buổi hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn phân tích về chủ đề thực tiễn phát triển của nguồn thông tin, các nhà cung cấp thông tin với các nhiệm vụ như: Xác định vai trò của tài nguyên thông tin, nguồn tin và các nhà cung cấp thông tin tại Việt Nam trong bối cảnh phát triển của thời đại kỹ thuật số với các mô hình lan tỏa thông tin mới; tìm hiểu những thành công và hạn chế của nguồn tin đang được các các phương tiện truyền thông và các nhà cung cấp dịch vụ thông tin sử dụng, khi nhu cầu thông tin đang phát triển nhiều thay đổi trong những năm gần đây; giới thiệu về mô hình dịch vụ mới, quy trình sản xuất, công nghệ thông tin trong phù hợp với định hướng phát triển báo chí - truyền thông tại Việt Nam…

Tại hội thảo, các chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực truyền thông đại chúng trình đã trình bày những các tham luận như: “Con dao hai lưỡi” khi nhà báo tiếp cận thông tin từ mạng xã hội; quản trị nguồn thông tin chính trị trên báo chí ở Việt Nam hiện nay: Thách thức từ người làm báo và độc giả; xu hướng đa phương tiện của báo chí truyền thông và bài toán đặt ra cho nhà báo hiện nay; nguồn tin và việc sử dụng nguồn tin của báo chí Việt Nam… đặc biệt, các đại biểu dự hội thảo đã được nghe và xem phần thuyết trình của ông Martin Petty - Trưởng đại diện Hãng thông tấn Routers tại Việt Nam về những thay đổi lớn trong việc cung cấp thông tin trên nhiều hạ tầng/định dạng.

Cũng tại hội thảo nhiều vấn đề đã được trao đổi và làm rõ như: Các nghiên cứu mới trong lĩnh vực truyền thông đại chúng đề cập về sự phát triển của thông tin, nguồn tin, nhà cung cấp thông tin trong bối cảnh số; kinh nghiệm quản trị dữ liệu thông tin, nguồn tin, các mô hình cung cấp thông tin của các cơ quan thông tin đại chúng hiện nay; video giới thiệu về mô hình dịch vụ thông tin mới, quy trình sản xuất, công nghệ thông tin trong phù hợp với định hướng phát triển báo chí - truyền thông tại Việt Nam.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Đỗ Quý Doãn chia sẻ, nội dung hội thảo đặt ra rất có tính khoa học và thời sự, phù hợp hướng hiện nay. Việc nhà báo tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội nhiều, do đó cần phải thẩm tra và xác định tính xác thực của thông tin. “Do thách thức của nguồn thông tin từ mạng xã hội do đó, hiện nay báo chí nói chung, đặc biệt là báo chính thống cần đổi mới phương thức cung cấp thông tin làm sao đảm bảo nhanh nhạy hơn, kịp thời, chính xác và chuyên nghiệp” - ông Doãn cho biết.

Nguyễn Dương